Tài liệu quốc phòng bí mật của Vương quốc Anh bị bỏ tại bến xe buýt

(CLO) Các tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Anh có chi tiết về một tàu chiến của Anh và phản ứng tiềm tàng của Nga khi nó đi qua Biển Đen đã được tìm thấy tại một bến xe buýt ở miền nam nước Anh, BBC đưa tin hôm Chủ nhật (27/6).
Tài liệu quốc phòng bí mật của Anh bị bỏ rơi tại bến xe buýt - Ảnh: Getty

Tài liệu quốc phòng bí mật của Anh bị bỏ rơi tại bến xe buýt - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Đại sứ Nga cảnh báo hành động của tàu chiến Anh có thể dẫn đến đụng độ

Anh lo ngại an ninh sau video Bộ trưởng Y tế hôn phụ tá

BBC cho biết các tài liệu gần 50 trang được tìm thấy "trong một đống sũng nước phía sau một trạm xe buýt ở Kent vào sáng sớm thứ Ba" bởi một người dân.

Bộ Quốc phòng cho biết họ đã được thông báo vào tuần trước về "một sự cố trong đó các giấy tờ quốc phòng nhạy cảm đã được một người dân nhặt được".

"Bộ cực kỳ coi trọng vấn đề bảo mật thông tin và một cuộc điều tra đã được khởi động. Nhân viên liên quan đã báo cáo về việc mất mát vào thời điểm đó", một phát ngôn viên cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chế nhạo chính phủ Anh trên kênh truyền thông xã hội Telegram, nói rằng: "London đã sử dụng một số lời nói dối để che đậy vụ khiêu khích mới nhất. 007 (James Bond) không còn như xưa".

"Và bây giờ là một câu hỏi mang tính đánh đố đối với quốc hội Anh, tại sao chúng ta cần 'tin tặc Nga' nếu có các trạm dừng xe buýt của Anh?", bà Zakharova nói thêm.

Đảng Lao động đối lập chính của Anh cho biết việc một người dân phát hiện ra các tài liệu này là "điều đáng lo ngại đối với các bộ trưởng".

Chủ tịch Ủy ban chính sách quốc phòng của Đảng Lao động Anh John Healey cho biết, các bộ trưởng cần xác nhận rằng an ninh quốc gia không bị phá hoại hoặc các hoạt động an ninh bị ảnh hưởng và "các thủ tục đang được thực hiện để đảm bảo không có điều gì tương tự xảy ra nữa".

Tàu chiến HSM Defender của Anh bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải của Nga trên Biển Đen đang khiến mối quan hệ giữa Anh và Nga trở nên căng thẳng - Ảnh: Nottinghampost

Tàu chiến HSM Defender của Anh bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải của Nga trên Biển Đen đang khiến mối quan hệ giữa Anh và Nga trở nên căng thẳng - Ảnh: Nottinghampost

BBC đưa tin rằng các tài liệu, bao gồm email và bản trình bày PowerPoint, liên quan đến tàu chiến HMS Defender của Anh vào ngày 23/6 đã đi qua vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea, một khu vực mà Moscow sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

BBC cho biết, tài liệu cho thấy giới chức Anh ý thức được đi qua tuyến đường này có thể khiến Nga phản ứng, nhưng đi vòng đường khác có thể bị Moskva coi là "nước Anh sợ hãi hoặc bỏ chạy". Thay vào đó, lộ trình này sẽ "tạo cơ hội để tăng cường thiện cảm với chính phủ Ukraine trong khu vực mà Anh công nhận là lãnh hải của Ukraine".

Hôm thứ Tư (24/6), Nga cho biết họ đã bắn cảnh cáo và thả bom trên đường đi của con tàu để đuổi nó ra khỏi những gì Điện Kremlin nói là lãnh hải của họ nhưng mà Anh và hầu hết thế giới nói là thuộc về Ukraine.

Sau đó, Nga đã triệu tập đại sứ Anh tại Moscow để phản đối ngoại giao chính thức khi mô tả đó là một hành động khiêu khích.

Anh bác bỏ lời giải thích của Nga về vụ việc. Họ cho biết họ tin rằng bất kỳ phát súng nào được bắn đều là "cuộc tập trận sử dụng súng" của Nga đã được thông báo trước, và không có quả bom nào được thả.

Trong phản ứng mới nhất, Đại sứ Nga tại Vương quốc Anh cảnh báo hành vi của con tàu HMS Defender có thể châm ngòi cho một cuộc giao tranh thực sự, đồng thời ông cũng mô tả tình trạng quan hệ giữa Nga và Anh đang ở "điểm 0" và cần phải khôi phục.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: