Dịch bệnh COVID-19 tại ASEAN: Bác sĩ Indonesia buộc phải lựa chọn bệnh nhân nào được sống

(CLO) Tình trạng thiếu giường bệnh, oxy y tế và máy thở ở Indonesia đã khiến các bác sĩ phải đưa ra quyết định đau đớn là ai trong số bệnh nhân COVID-19 sẽ được sống và ai sẽ chết.
Bệnh nhân COVID-19 tại Indonesia vạ vật trong lều tạm bên ngoài bệnh viện ở Bekasi, Jakarta. Ảnh: Reuters

Bệnh nhân COVID-19 tại Indonesia vạ vật trong lều tạm bên ngoài bệnh viện ở Bekasi, Jakarta. Ảnh: Reuters

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 12/7, các nước ASEAN ghi nhận thêm 71.342 ca mắc COVID-19, tăng 1.289 ca so với 1 ngày trước. Tổng số ca mắc bệnh trong toàn khu vực hiện là 5.600.845 ca, trong đó 107.463 người thiệt mạng.

Trong 24 giờ qua, tất cả các nước thành viên ASEAN đều ghi nhận các ca COVID-19 mới; 7 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Campuchia và Việt Nam.

Khu vực Đông Nam Á hiện đang là một trong những điểm dịch nóng nhất châu Á. Singapore sau nhiều ngày bình yên nay cũng đã ghi nhận các ca bệnh mới, với 26 trường hợp trong 24 giờ qua. Cùng ngày, Myanmar cũng ghi nhận 89 ca tử vong do COVID-19 và 5.014 trường hợp mắc bệnh.

Tình hình tại Indonesia vẫn vô cùng đáng quan ngại. Nước này ghi nhận số ca bệnh mới trong ngày hôm qua là 40.427 và thêm 891 ca tử vong mới, đưa tổng số ca mắc bệnh lên 2.567.630 ca và đã có 67.355 người tử vong. Còn nếu so với thời điểm cuối tháng 6/2021, số ca mắc mới và số ca tử vong tại Indonesia đã tăng gấp hơn 2 lần. Chỉ trong chưa đến 20 ngày, Indonesia đã ghi nhận thêm gần 500.000 ca mắc mới và hơn 10.000 ca tử vong.

Hiện tại, hệ thống chăm sóc sức khoẻ của Indonesia đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Tình trạng thiếu giường bệnh, oxy y tế và máy thở ở Indonesia đã khiến các bác sĩ phải đưa ra quyết định đau đớn là ai trong số bệnh nhân COVID-19 của họ sẽ được sống và ai sẽ chết.

Tuần trước, nền tảng dữ liệu công dân LaporCovid-19, ứng dụng giúp mọi người tìm giường bệnh, cho biết họ không thể chấp nhận yêu cầu hỗ trợ nữa, vì các tình nguyện viên rất khó khăn để tìm kiếm giường trống.

Khi các bệnh viện quá tải, nhiều gia đình đã phải tự mua bình oxy để chăm sóc người thân, kể cả người đang hấp hối, tại nhà. LaporCovid-19 đưa tin trong tuần trước rằng 265 người ở 10 tỉnh trong và ngoài Java đã tử vong khi đang tự cách ly.

Một bác sĩ tại bệnh viện Kramat Jati ở Đông Jakarta cho biết, những người trẻ tuổi sẽ được ưu tiên. Các bác sĩ sẽ chọn người trụ cột gia đình, vẫn còn trẻ, không có bệnh nền và có cơ hội phục hồi cao hơn. "Chúng tôi thực sự đang ở thời điểm phải chọn ai để cứu”, vị bác sĩ này nói.

Tại Thái Lan, dịch bệnh cũng rất đáng quan ngại khi số ca mắc mới COVID-19 tại Thái Lan đang tăng vọt do biến thể Alpha và Delta. Cụ thể, ngày 12/7, Thái Lan ghi nhận thêm 8.656 ca mắc COVID-19 và 80 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh từ đầu dịch đến nay lên 345.027 ca, trong đó có 2.791 người thiệt mạng.

Số ca bệnh mới tại Thái Lan trong ngày 12/7 giảm đôi chút so với mấy ngày qua. Tuy nhiên, so với 1 tuần trước, số ca mắc mới vẫn tăng, số ca tử vong cũng ở mức cao, buộc nhà chức trách Thái Lan phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch.

Ngày 12/7, Thái Lan đã áp đặt các biện pháp phòng dịch COVID-19 được cho là nghiêm ngặt nhất trong hơn một năm qua tại thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận.

Theo đó, Thái Lan đã lập 145 chốt kiểm dịch tại 10 tỉnh có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19, trong đó riêng Bangkok có 88 chốt, nhằm hạn chế tối đa hoạt động di chuyển không thiết yếu của người dân. Người lao động được khuyến cáo làm việc tại nhà, trong khi hệ thống giao thông công cộng phải ngừng hoạt động từ 21h hằng ngày. Ngoại trừ siêu thị, nhà hàng, ngân hàng, hiệu thuốc và cửa hàng thiết bị điện tử, tất cả cơ sở kinh doanh khác đều phải đóng cửa. Người dân cũng không được phép tụ tập quá 5 người cùng lúc. Riêng tại Bangkok, lệnh giới nghiêm được áp đặt từ 9h tối hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Các biện pháp hạn chế này có hiệu lực trong hai tuần.

Tại Campuchia, đến ngày 12/7 tổng số bệnh nhân COVID-19 đã vượt 61.000 người. Trong bối cảnh này, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Or Vandine và đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia đã bày tỏ lo ngại dịch COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này có thể chạm tới "lằn ranh đỏ" khi số ca nhập cảnh nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng mạnh.

Trưa 12/7, Bộ Y tế Campuchia công bố có thêm 911 ca mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ, bao gồm 319 ca nhập cảnh và 592 ca lây nhiễm trong nước. Số ca tử vong cũng tăng thêm 23 ca, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi vì COVID-19 tại Campuchia lên 925 ca.

Nỗi lo ngại lớn đối với Campuchia lúc này là số ca mắc COVID-19 được phát hiện khi nhập cảnh tăng mạnh mỗi ngày. Bộ Y tế Campuchia không thông báo rõ nguồn nhập cảnh, nhưng báo cáo về số ca mắc COVID-19 tăng cao tại các nước láng giềng mang tới nhiều thông tin xấu.

Tại Myanmar, ngày 12/7, chính quyền quân sự cho biết nước này sẽ bảo đảm các nhà máy sản xuất oxy hoạt động hết công suất để hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 sau khi số ca nhiễm mới tăng vọt.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn quân đội Myanmar, ông Zaw Min Tun nhấn mạnh nước này sẽ mở rộng diện đối tượng được tiêm vaccine ngừa COVID-19, theo đó nhóm người dưới 18 tuổi sẽ được tiêm chủng trong thời gian tới.

Ngày 12/7, Bộ Y tế Lào thông báo số ca mắc mới COVID-19 ở nước này đã tăng ở mức 3 con số, với 106 ca trong 24 giờ qua. Trong số ca mắc mới có 104 ca nhập cảnh được cách ly ngay chủ yếu tại hai tỉnh Savannakhet và Champasak. Hai ca còn lại là ca cộng đồng tại tỉnh Viêng Chăn.

Bộ Y tế Lào cảnh báo nguy cơ lây lan COVID-19 trong cộng đồng ở nước này rất lớn do số lao động Lào làm việc ở các nước láng giềng trở về nước tiếp tục tăng cao. Trước tình hình trên, các cấp chính quyền của Lào đang xem xét tăng cường kiểm soát biên giới để ngăn chặn nguy cơ lây lan các biến thể nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Đến nay, Lào ghi nhận tổng cộng 2.825 ca mắc COVID-19 và 3 ca tử vong.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: