Taliban cảnh báo Tổng thống Biden can thiệp vào các vấn đề Afghanistan

(CLO) Người phát ngôn của Taliban đã đưa ra một thông điệp tới Hoa Kỳ, cảnh báo Washington về bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ của Afghanistan.
Taliban cảnh báo Biden can thiệp vào các vấn đề Afghanistan. Ảnh: © REUTERS / STRINGER

Taliban cảnh báo Biden can thiệp vào các vấn đề Afghanistan. Ảnh: © REUTERS / STRINGER

Bài liên quan

Taliban chiếm thêm ba thủ phủ tỉnh của Afghanistan trong một ngày

Điều B-52 tấn công Taliban, Mỹ yêu cầu người dân lập tức rời Afghanistan

Taliban chiếm được thủ phủ tỉnh thứ hai của Afghanistan

Tuyên bố đưa ra sau khi chính quyền Biden tiến hành các cuộc không kích vào các chiến binh Taliban ở miền bắc Afghanistan vào thứ Bảy (7/8), trong bối cảnh các phần tử Hồi giáo tiếp tục cuộc tấn công, chiếm các khu vực mới khi lực lượng Mỹ đang rút quân nhanh chóng.

Người phát ngôn của Văn phòng Chính trị Taliban cho biết: “Chúng tôi đang cảnh báo chống lại sự can thiệp của Mỹ vào Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh rằng chưa có lệnh ngừng bắn nào trong nội bộ Afghanistan".

Người phát ngôn này cũng cáo buộc chính phủ Afghanistan đang làm leo thang căng thẳng trong nước bằng cách triển khai các hoạt động ở một số tỉnh.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan Fawad Aman xác nhận trên Twitter hôm thứ Bảy rằng máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Mỹ đã tấn công lực lượng Taliban ở thành phố Sheberghan, tỉnh Jawzjan, gây thương vong và thiệt hại đáng kể cho những kẻ khủng bố.

Taliban đã tăng cường cuộc tấn công vào các thành phố trên khắp Afghanistan khi Mỹ sắp hoàn tất việc rút quân khỏi nước này. Hôm thứ Bảy (7/8), nhóm phiến quân tuyên bố đã chiếm được tỉnh Nimruz ở phía tây nam, bao gồm cả thủ phủ Zaranj, biến nó thành trung tâm cấp tỉnh đầu tiên mà các phần tử Hồi giáo chiếm giữ kể từ năm 2016 và tỉnh phía bắc Jawzjan.

Cuối ngày hôm qua (8/8), Taliban tuyên bố chiếm được thêm 3 thành phố là thủ phủ của các tỉnh khác gồm Kunduz, Sar-e-Pol và Taloqan. 

Sự trỗi dậy nhanh chóng của phong trào Taliban đã gây ra mối quan tâm trên toàn thế giới, với các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng báo động về tương lai của người Afghanistan, chủ yếu là phụ nữ.

Tuy nhiên, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan Ryan Crocker bày tỏ nghi ngờ về khả năng Taliban sẽ chiếm được nước này và dự đoán rằng "một cuộc nội chiến kéo dài là một kết quả dễ xảy ra hơn".

Sau khi Taliban chiếm được các vùng nông thôn và một số thành phố lớn, các lực lượng gồm thông dịch viên và lực lượng an ninh, những người đã giúp đỡ quân đội Mỹ trong cuộc chiến kéo dài, cùng với gia đình của họ, đã trở thành 'mục tiêu số một' của các chiến binh Taliban. Washington đã tuyên bố sẽ hỗ trợ hàng nghìn công dân Afghanistan từng hợp tác với lực lượng Mỹ rời đi, nhưng cho đến nay lực lượng này mới sơ tán chưa đến 1% trong số họ.

Việc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan dự kiến ​​hoàn thành vào ngày 11 tháng 9. Điều này được quy định trong thỏa thuận mà Taliban và Hoa Kỳ ký kết tại Doha vào tháng 2 năm 2020.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: