Taliban chiếm thêm nhiều thành phố của Afghanistan, thủ đô Kabul nguy cấp

Thứ bảy, 14/08/2021 07:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức địa phương cho biết hôm thứ Sáu (13/8), quân Taliban đã chiếm giữ các thành phố lớn thứ hai và thứ ba của Afghanistan, khi sự kháng cự của quân chính phủ sụp đổ và lo ngại rằng một cuộc tấn công vào thủ đô Kabul có thể diễn ra trong vài ngày tới.

Các chiến binh Taliban đứng trên một chiếc xe dọc theo vệ đường ở Kandahar, Afghanistan. Đến nay Taliban đã chiếm 18 thành phố kể từ ngày 6/8 - Ảnh: AFP

Các chiến binh Taliban đứng trên một chiếc xe dọc theo vệ đường ở Kandahar, Afghanistan. Đến nay Taliban đã chiếm 18 thành phố kể từ ngày 6/8 - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Một quan chức chính phủ xác nhận rằng Kandahar, trung tâm kinh tế của miền nam, đang nằm dưới sự kiểm soát của Taliban khi các lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu hoàn tất việc rút quân sau 20 năm chiến tranh.

Thành phố lớn thứ ba là Herat ở phía tây cũng rơi vào tay nhóm Hồi giáo cực đoan.

"Thành phố trông giống như một chiến tuyến, một thị trấn ma", thành viên hội đồng tỉnh Ghulam Habib Hashimi nói qua điện thoại từ thành phố có khoảng 600.000 dân gần biên giới với Iran. "Các gia đình đã rời đi hoặc đang trốn trong nhà của họ".

Trong số các thành phố lớn của Afghanistan, chính phủ vẫn kiểm soát Mazar-i-Sharif ở phía bắc và Jalalabad, gần biên giới Pakistan ở phía đông, ngoài Kabul.

Phó Tổng thống thứ nhất Afghanistan Amrullah Saleh cho biết sau cuộc họp an ninh do Tổng thống Ashraf Ghani chủ trì rằng ông tự hào về các lực lượng vũ trang và chính phủ sẽ làm tất cả những gì có thể để tăng cường khả năng chống lại Taliban.

Hôm qua (13/8), Taliban đã chiếm thêm các thị trấn Lashkar Gah ở phía nam, Qala-e-Naw ở phía tây bắc và Firuz Koh, thủ phủ của tỉnh Ghor, đã được bàn giao mà không có một cuộc chiến nào, các quan chức an ninh cho biết. Hiện Taliban đã giành quyền kiểm soát 18 trong số 34 thủ phủ cấp tỉnh của Afghanistan kể từ ngày 6/8.

Sự thất thủ của Kandahar là một đòn giáng nặng nề đối với chính phủ. Đây từng là trung tâm của Taliban khi các chiến binh dân tộc Pashtun nổi lên vào năm 1994 giữa cuộc nội chiến hỗn loạn.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết có lo ngại rằng Taliban - lực lượng đã bị Mỹ và quân đồng minh lật đổ vào năm 2001 sau cuộc tấn công ngày 11/9 nhằm vào Mỹ - có thể tấn công Kabul trong vòng vài ngày.

Washington hôm thứ Năm (12/8) đã công bố kế hoạch gửi thêm 3.000 binh sĩ để giúp sơ tán nhân viên đại sứ quán Mỹ và Lầu Năm Góc cho biết hầu hết sẽ ở Kabul vào cuối tuần. Anh cũng xác nhận bắt đầu một chiến dịch quân sự để hỗ trợ việc sơ tán công dân nước này.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết: “Kabul hiện không nằm trong mối đe dọa ngay lập tức, nhưng rõ ràng… nếu bạn chỉ nhìn vào những gì Taliban đang làm, bạn có thể thấy rằng họ đang cố gắng cô lập Kabul”.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Taliban ngừng tấn công - Ảnh: Reuters

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Taliban ngừng tấn công - Ảnh: Reuters

Thảm họa nhân đạo

Sự bùng nổ trong giao tranh đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng người tị nạn và sự thu hồi nhân quyền dưới sự cai trị của Taliban. Khoảng 400.000 thường dân đã bị buộc phải rời khỏi nhà của họ kể từ đầu năm, 250.000 người trong số họ kể từ tháng 5, một quan chức Liên Hợp Quốc cho biết.

Nhiều gia đình thoát khỏi bạo lực ở những nơi khác trên đất nước đã đổ về Kabul và cắm trại trong công viên ở thủ đô. Nhiều người hiện rơi vào tình trạng không có nơi trú ẩn.

Thomson Phiri, thành viên của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết: “Tình hình có tất cả các dấu hiệu của một thảm họa nhân đạo”.

Liên hợp quốc cho biết họ sẽ không sơ tán nhân viên của mình khỏi Afghanistan nhưng sẽ chuyển một số người đến Kabul từ các vùng khác của đất nước. Nhiều đại sứ quán và nhóm viện trợ phương Tây khác cho biết họ đang đưa một số nhân viên về nước.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày hôm qua đã kêu gọi Taliban ngay lập tức dừng cuộc tấn công. Cảnh báo rằng "Afghanistan đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát", ông kêu gọi tất cả các bên làm nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường.

"Đây là thời điểm để tạm dừng cuộc tấn công. Đây là thời điểm để bắt đầu đàm phán nghiêm túc. Đây là thời điểm để tránh một cuộc nội chiến kéo dài, hoặc sự cô lập của Afghanistan", ông Guterres nhấn mạnh.

Dưới sự cai trị của Taliban từ năm 1996 đến 2001, phụ nữ không được làm việc, trẻ em gái không được đi học và phụ nữ phải che mặt và đi cùng với một người thân nam nếu họ muốn ra khỏi nhà. Vào đầu tháng 7, các chiến binh Taliban đã ra lệnh cho 9 phụ nữ ngừng làm việc trong một ngân hàng.

Các cuộc tấn công thần tốc của Taliban đã khiến Tổng thống Joe Biden bị chỉ trích phải nhận xét lại quyết định rút quân của Mỹ.

Tuy nhiên, ông Biden hồi đầu tuần này cho biết ông không hối hận về quyết định của mình, khi bình luận rằng Washington đã chi hơn 1 nghìn tỷ USD cho cuộc chiến dài nhất của đất nước và tổn thất hàng nghìn binh sĩ, đồng thời kêu gọi quân đội và các nhà lãnh đạo Afghanistan phải quyết định tương lai của mình.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Tàu chở nhiên liệu Nga trật bánh và bốc cháy, truyền thông nói do Ukraine phóng UAV

Tàu chở nhiên liệu Nga trật bánh và bốc cháy, truyền thông nói do Ukraine phóng UAV

(CLO) Truyền thông Nga cho biết, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã làm trật bánh một đoàn tàu chở nhiên liệu và gây ra hỏa hoạn ở khu vực Volgograd phía nam nước Nga.

Thế giới 24h
Lũ lụt kéo dài ở Brazil dấy lên viễn cảnh con người phải di cư do biến đổi khí hậu

Lũ lụt kéo dài ở Brazil dấy lên viễn cảnh con người phải di cư do biến đổi khí hậu

(CLO) Miền nam Brazil đang phải hứng chịu những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử, khiến hàng trăm nghìn người phải di dời và nhiều thị trấn bị nhấn chìm. Đây là một minh chứng nữa cho thấy con người có thể sẽ phải di cư nhiều hơn do tác động của biến đổi khí hậu.

Thế giới 24h
La Nina có 50% khả năng xảy ra trong năm nay

La Nina có 50% khả năng xảy ra trong năm nay

(CLO) Ngày 14/5, cơ quan thời tiết Úc cho biết đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy hiện tượng thời tiết La Nina có thể hình thành ở Thái Bình Dương vào cuối năm nay.

Thế giới 24h
Mỹ bất ngờ cấm nhập khẩu uranium làm giàu của Nga

Mỹ bất ngờ cấm nhập khẩu uranium làm giàu của Nga

(CLO) Ngày 13/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật lưỡng đảng cấm nhập khẩu uranium làm giàu của Nga, bất chấp đang phải phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu cho nhà máy điện hạt nhân này từ Moscow.

Thế giới 24h
Nga tràn quân khắp chiến tuyến, Ukraine bắt đầu thấy hụt hơi và quá sức

Nga tràn quân khắp chiến tuyến, Ukraine bắt đầu thấy hụt hơi và quá sức

(CLO) Trong các cập nhật về tình hình chiến sự những ngày qua, quân đội Ukraine liên tục có những thông báo bi quan, từ "tiếp tục chiến đấu phòng thủ" đến "tình hình xấu đi đáng kể", "Nga đã giành được thành công chiến thuật".

Thế giới 24h