Taliban kiểm soát các quận quan trọng bên ngoài thủ đô Afghanistan

Thứ năm, 13/05/2021 16:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức cho biết Taliban đã chiếm một quận từ tay quân chính phủ Afghanistan ở ngoại ô Kabul, 3 ngày trước thời hạn ngừng bắn.

Người dân sơ tán khỏi quận Nerkh. Ảnh: AFP

Người dân sơ tán khỏi quận Nerkh. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Bạo lực đã gia tăng kể từ ngày 1/5 khi quân đội Mỹ bắt đầu chính thức rút số quân cuối cùng còn lại, ngay cả khi các nỗ lực hòa bình giữa Taliban và chính phủ Afghanistan bị đình trệ.

Quận Nerkh cách thủ đô của Afghanistan khoảng 40km từ lâu đã được các phiến quân sử dụng như nơi để vào thành phố hay thực hiện các vụ tấn công chết người.

Ông Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban, cho biết quân nổi dậy đã chiếm được khu vực này hôm thứ Ba (11/5), thêm vào đó các chiến binh của họ đã chiếm trụ sở cảnh sát và một căn cứ quân đội.

"Lực lượng an ninh và quốc phòng đã rút lui chiến thuật khỏi trụ sở cảnh sát quận Nerkh", phát ngôn viên Bộ Nội vụ Tareq Arian nói với AFP.

Bộ Quốc phòng hôm thứ Tư (12/5) cho biết họ sẽ mở một cuộc tấn công để giành lại quận này, nơi sinh sống của hơn 60.000 người.

Ông Fawad Aman, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho biết: “Lực lượng tiếp viện đang trên đường tới”.

Những vùng đất rộng lớn của Wardak và tỉnh Logar lân cận đã bị các tay súng Taliban kiểm soát hoặc tranh chấp trong nhiều năm và đã từng là nơi tập trung chiến lược cho các cuộc tấn công vào Kabul.

Đường cao tốc chính nối Kabul với tỉnh Kandahar phía nam, thành trì cũ của Taliban và là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt trong những tuần gần đây, cũng đi qua quận Nerkh.

Các tay súng Taliban ngày càng bao vây các trung tâm đô thị lớn của Afghanistan, làm dấy lên đồn đoán rằng các chiến binh đang chờ người Mỹ rút lui trước khi tung ra các cuộc tấn công tổng lực vào các thành phố của đất nước.

Việc chiếm quận Nerkh diễn ra sau khi Taliban và chính phủ Afghanistan đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày để đánh dấu kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr bắt đầu từ thứ Năm (13/5) tuần này.

Bạo lực đã gia tăng trên khắp các tỉnh, đặc biệt là ở miền nam của Afghanistan từ đầu tháng này. Trong khi Taliban tránh giao tranh với lực lượng Mỹ, các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu chính phủ và dân sự vẫn chưa dừng lại.

Hàng ngàn cư dân ở Helmand đã phải di dời vì các cuộc đụng độ, trong đó quân đội Mỹ được gọi đến để bảo vệ các lực lượng Afghanistan.

Trong vụ bạo lực mới nhất làm rung chuyển Kabul, hơn 50 người đã thiệt mạng và bị thương ở một quận phía tây của thủ đô khi ba quả bom phát nổ bên ngoài một trường nữ sinh hôm thứ Bảy tuần trước.

Đây là vụ tấn công chết chóc nhất trong hơn một năm và xảy ra khi người dân đang đi mua sắm trước kỳ nghỉ lễ.

Quốc Thiên

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h