Taliban phá hủy bức tượng Phật cổ đại, giờ lại khai thác du lịch ở khu vực này

(CLO) Việc Taliban phá hủy các bức tượng Phật Bamiyan vào đầu năm 2001 đã gây chấn động thế giới và làm nổi bật chế độ cứng rắn của họ, nay họ lại muốn biến nơi đây thành địa điểm du lịch.

Trở lại cai trị Afghanistan và mong muốn thể hiện một hình ảnh nhẹ nhàng hơn, nhóm chiến binh đang điều hành địa điểm này như một điểm thu hút khách du lịch.

Với giá khoảng 5 đô la, những du khách tò mò có thể đi dạo xung quanh và chụp ảnh những cái lỗ khổng lồ trên mặt vách đá, nơi từng có những bức tượng Phật cổ.

taliban pha huy buc tuong phat co dai gio lai khai thac du lich o khu vuc nay hinh 1

Khu vực trước đây có bức tượng khổng lồ. Ảnh: AFP

Sidiq Ullah, một người ủng hộ nhóm chiến binh, đã đến xem di tích lịch sử trong tuần này cùng với những người bạn từ Kandahar, cách Bamiyan khoảng 350 dặm về phía tây nam. Giờ đây, khi Taliban đã nắm quyền kiểm soát, anh ấy cảm thấy tự do đi tham quan đất nước.

“Tôi còn nhỏ khi chúng bị phá hủy, khoảng 7 tuổi, và kể từ đó tôi đã có một giấc mơ được đến và xem những gì đã xảy ra ở đây,” anh nói. “Tôi ở đây để xem những tàn tích thực sự "

Khu vực này từng là thánh địa dành cho các tín đồ Phật giáo trên con đường giao thương cổ đại giữa Trung Quốc và châu Âu được gọi là Con đường Tơ lụa.

Khi Taliban công bố kế hoạch phá hủy các bức tượng vào năm 2001, họ đã phải chịu áp lực quốc tế nặng nề.

Kể từ khi chiếm lại đất nước vài tháng trước, Taliban đã tìm cách thể hiện một bộ mặt ôn hòa hơn với thế giới bất chấp một cuộc đàn áp tàn bạo ở một số khu vực. Khi nhóm Hồi giáo theo đường lối cứng rắn đối mặt với những thách thức kinh tế và an ninh trong việc điều hành đất nước sau nhiều năm nổi dậy, nhóm này cũng phải chịu áp lực từ các tổ chức quốc tế để bảo vệ di sản văn hóa của Afghanistan.

“Bamiyan luôn là một phần của Afghanistan mà thế giới bên ngoài quan tâm đến”, Llewelyn Morgan, tác giả của cuốn “Những bức tượng Phật của Bamiyan” và là giáo sư kinh điển tại Đại học Oxford cho biết. “Taliban biết điều đó và đó là lý do tại sao họ vẫn cố gắng thể hiện mình là một chính phủ kiến ​​tạo”.

Bây giờ những hang động xung quanh các tượng Phật đều trống rỗng, trong khi các hang động khác xa hơn là nơi sinh sống của các gia đình.

UNESCO, hoặc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc, đã tuyên bố Thung lũng Bamiyan là Di sản Thế giới vào năm 2003.

Tổ chức này đã làm việc với chính phủ Afghanistan do Hoa Kỳ hậu thuẫn để bảo tồn những gì còn lại của các bức tượng Phật sau khi Taliban phá hủy địa điểm này.

Tổ chức cũng đã hỗ trợ một trung tâm văn hóa và bảo tàng ở Bamiyan để “hòa nhập các cộng đồng địa phương cũng như xác định nguồn gốc văn hóa phong phú của Bamiyan”.

Với sự nắm quyền của Taliban, tương lai của nó là không rõ ràng. UNESCO đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Trong những ngày sau khi nhóm chiến binh trở lại nắm quyền vào mùa hè, UNESCO đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi bảo tồn các địa điểm tương tự.

Cơ quan này cho biết: “Điều quan trọng đối với tương lai của Afghanistan là bảo vệ và bảo tồn những địa danh này".

Abdullah Sarhadi, thống đốc khu vực, người đã trải qua gần 4 năm làm tù nhân ở Vịnh Guantanamo, nói rằng Taliban đã thay đổi và họ sẽ bảo tồn các di tích lịch sử.

Hiện tại, ông đang chờ nghe thêm thông tin từ các cấp trên của chính quyền Taliban trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với địa điểm này. Sarhadi nói: “Chúng tôi muốn cho thế giới thấy có hòa bình và an ninh ở Afghanistan".

Mai Vân (theo Yahoo)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: