Tân Á Đại Thành - Meyland trao hàng nghìn học bổng và quà Trung thu tặng thiếu nhi Phú Quốc

Ngày hội của niềm hân hoan và tình nhân ái

Không chỉ là một ngày hội Trung thu với nhiều hoạt động náo nhiệt, đậm chất truyền thống, sự kiện do Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức tại khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, phường An Thới, TP. Phú Quốc còn mang một ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Những học bổng và món quà yêu thương sẽ được gửi tới các bé thiếu nhi trên thành phố đảo.

tan a dai thanh meyland trao hang nghin hoc bong va qua trung thu tang thieu nhi phu quoc hinh 1

Ngày hội trung thu của Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ được tổ chức ngày 9/9 tại Đại lộ An Thới. Ảnh phối cảnh sân khấu chính

Mang đến món quà ý nghĩa cho thiếu nhi ngay đầu năm học mới, Tân Á Đại Thành - Meyland dành tặng 500 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng) cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở đạt thành tích học sinh giỏi trong năm học 2021-2022 và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà chính là sự động viên, khích lệ các em nhỏ ngày càng cố gắng hơn trong việc học tập, rèn luyện. Bên cạnh đó, chủ đầu tư Meyhomes Capital Phú Quốc cũng dành tặng 1.000 suất quà Trung thu cho thiếu nhi Phú Quốc.

Tại ngày hội Trung thu năm nay, hàng loạt hoạt động hoạt náo sôi động, trò chơi dân gian vui nhộn sẽ được tổ chức, hàng trăm đèn lồng sẽ thắp sáng trong “Đêm trăng thắp sáng ước mơ”.

Đến với sự kiện, cư dân và du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay và phát triển của trung tâm phường An Thới. Ngay tại phân khu Rosada – nơi được mệnh danh là “Trái tim của Meyhomes Capital Phú Quốc”, sân khấu chính được mô phỏng vầng trăng cổ tích trên bầu trời sao lấp lánh. Kề cận đó là những cụm décor “Cây ánh sáng” khổng lồ, cụm trang trí đèn lồng đa sắc màu, những không gian chụp hình đậm chất truyền thống của trống hội, đèn cù, đèn ông sao…

Bên cạnh múa lân, rước đèn, sự kiện cũng quy tụ các tiết mục đặc sắc nhất của thiếu nhi đại diện cho các phường, xã của thành phố đảo Phú Quốc. Hàng loạt hoạt động hấp dẫn sẽ được tổ chức dọc theo Đại lộ An Thới như các màn biểu diễn của chú hề cà kheo, đạp xe tung hứng, vặn bóng hay ảo thuật. Người dân cũng như du khách sẽ có cơ hội lưu lại những khoảnh khắc đẹp, tự mình trải nghiệm đi cà kheo hay hòa minh vào những điệu nhảy sạp.

“Đêm trăng thắp sáng ước mơ” không chỉ là sự kiện cộng đồng đầu tiên của khu Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, mà là một ngày hội đích thực dành cho cư dân thành phố Phú Quốc, khách du lịch, mang tới những giá trị nhân văn, làm giàu thêm giá trị tinh thần cho cư dân trên đảo, đặc biệt là thế hệ trẻ thơ – những mầm non tương lai của thành phố đảo.

Nhịp sống an vui, thịnh vượng đón chờ

Hướng tới chuỗi các hoạt động chào đón cư dân về an cư tại Meyhomes Capital Phú Quốc, sự kiện Ngày hội Trung thu cho thấy tâm huyết của chủ đầu tư Tân Á Đại Thành dành cho cư dân tương lai, cũng như cam kết đồng hành mang tới sức sống mới cho thành phố đảo được vinh danh Top 25 hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới.

tan a dai thanh meyland trao hang nghin hoc bong va qua trung thu tang thieu nhi phu quoc hinh 2

Cây Ánh sáng là điểm nhấn chào đón cư dân bước vào “Đêm trăng thắp sáng ước mơ”. Ảnh phối cảnh minh họa

Được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn Tân Á Đại Thành, Meyhomes Capital Phú Quốc là khu Đại đô thị quy mô 266 ha đẳng cấp quốc tế và phát triển theo mô hình đô thị thông minh đầu tiên tại đảo Ngọc. Lấy con người là trung tâm, hệ thống tiện ích tại đây sẽ xoay quanh phục vụ đời sống bền vững của cư dân, nhằm mang tới một đô thị trong lành, một “Thành phố tinh khiết đầu tiên trên Đảo Ngọc”.

Meyhomes Capital Phú Quốc duy trì không khí trong lành trên toàn khu đô thị nhờ mật độ cây xanh cao và tỷ lệ xây dựng thấp – khoảng 35%. Không những thế, đại đô thị này cũng giải quyết tốt bài toán về nước ngọt – vốn khá nan giải đối với các hòn đảo.

Từ thế mạnh vượt trội của đơn vị đầu tư phát triển dự án, Tập đoàn Tân Á Đại Thành hợp tác với Tập đoàn ChungHo Nais - Hàn Quốc (thương hiệu nổi tiếng thế giới về giải pháp nước sạch đô thị) đầu tư giải pháp nước sạch thông minh tinh khiết tiên tiến nhất tại Meyhomes Capital Phú Quốc.

tan a dai thanh meyland trao hang nghin hoc bong va qua trung thu tang thieu nhi phu quoc hinh 3

Nhịp sống an cư, hạnh phúc, thịnh vượng đang chờ đón cư dân tại Meyhomes Capital Phú Quốc. Ảnh phối cảnh minh họa

Theo đó, Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ được trang bị công nghệ xử lý nước toàn diện, hiện đại nhất hiện nay. Nước ngọt sau khi qua trạm xử lý trung tâm để trở thành nước sạch được cấp tới từng hộ gia đình và các điểm cấp nước công cộng bằng các đường cấp riêng biệt.

Tại đây, nước sạch sẽ được xử lý một lần nữa để đảm bảo cư dân, du khách có thể uống trực tiếp tại vòi. Các điểm cấp nước uống công cộng trên toàn khu đô thị sẽ là tiện ích quan trọng đảm bảo thông suốt mạch nguồn tinh khiết cho cả cư dân lẫn du khách đến với Meyhomes Capital Phú Quốc.

Đặc biệt, đáp ứng tiêu chuẩn Ecohome - mỗi ngôi nhà cũng sẽ được trang bị thêm bộ “Giải pháp tổng thể về nguồn nước và năng lượng mặt trời cho ngôi nhà Việt” của Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Đêm hội Trung thu chào đón cư dân tương lai của Meyhomes Capital Phú Quốc cũng như toàn thể cư dân và khách du lịch tại đảo Ngọc:

– Thời gian: 17:00 – 21:00 ngày 09/09/2022

– Địa điểm: Khu vực Đại lộ An Thới, khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, phường An Thới, TP. Phú Quốc.

Xem thêm

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để các lễ hội, festival và chương trình nghệ thuật quy mô lớn trở thành thương hiệu văn hóa của Hà Nội, cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang “kiến tạo thương hiệu”, với trọng tâm là bản sắc, chất lượng, tính chuyên nghiệp và giá trị bền vững.

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có không gian rộng, cảnh quan đẹp và nguồn tài nguyên văn hóa của 54 dân tộc. Nhưng để trở thành điểm đến hàng đầu, điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm người tới tham quan mà phải tạo được trải nghiệm đủ sâu, dịch vụ đủ tốt và lý do đủ thuyết phục để du khách ở lại, chi tiêu và quay trở lại.

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

(CLO) Ngày 24/8, tại Hà Nội, Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học “Trần Nhân Tông - Những góc nhìn mới và giá trị thời đại”, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, học giả nhằm làm rõ hơn tầm vóc, tư tưởng và những giá trị còn nguyên ý nghĩa của vua Trần Nhân Tông trong đời sống đương đại.

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

(CLO) Từ những ca khúc quen thuộc về Hà Nội đến các tác phẩm jazz kinh điển của thế giới, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác (Hà Nội) cho thấy sức sống của nghệ thuật trong không gian công cộng, góp phần tạo dựng diện mạo văn hóa đô thị cởi mở, sáng tạo và giàu bản sắc cho Thủ đô.

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại sân khấu Nhà Bát Giác, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Biểu diễn nghệ thuật cộng đồng” của Nhà hát Cải lương Hà Nội mang đến cho người dân và du khách những tiết mục đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng.

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

(CLO) Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” năm 2026 với chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 30/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Phát huy giá trị Hồ Tây không chỉ là bảo vệ mặt nước và chỉnh trang cảnh quan. Để Hồ Tây thực sự “sống”, cần đánh thức ký ức làng nghề bằng những không gian trình diễn, trải nghiệm, sản phẩm lưu niệm, lễ hội và hành trình du lịch có chiều sâu, mang bản sắc riêng của vùng hồ.

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

(CLO) Giữa trùng điệp núi rừng Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), có một người đàn ông Lô Lô Đen đã dành gần nửa thế kỷ lặng thầm đi tìm, ghi chép và truyền dạy những làn điệu dân ca, điệu múa trống đồng của dân tộc mình. Không cam tâm nhìn bản sắc văn hóa tổ tiên mai một, Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm và thắp sáng tình yêu di sản cho lớp lớp thế hệ trẻ nơi rẻo cao.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

(CLO) Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn ở Bắc Ninh phải gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tiếp nối truyền thống văn hóa, lịch sử của cộng đồng và dân tộc tại nơi mới.

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

(CLO) Lễ hội Thắk Côn (lễ hội Cúng dừa) là nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, mang ý nghĩa cầu bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Cỡ chữ bài viết: