(CLO) Chiều ngày 1/12, hoa hậu Đỗ Thị Hà trở về thăm quê nhà tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020.
Theo đó, không khí tại xã Cầu Lộc lúc này rộn ràng, vui như trẩy hội. Bà con ai cũng rạng rỡ, phấn khởi và tự hào chờ đợi giây phút tân hoa hậu trở về nhà sau khi đăng quang.
Tại cuộc gặp gỡ với người dân quê nhà (xã Cầu Lộc) hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ, để có được thành tích như ngày hôm nay là nhờ một phần ủng hộ của mọi người dân ở đây. Bên cạnh đó, có 2 điều ngay khi đăng quang Đỗ Thị Hà muốn làm đó là: Về nhà thật nhanh để được ôm bố mẹ và cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho quê hương Thanh Hóa nói chung và quê hương Cầu Lộc, Hậu Lộc nói riêng.
"Hãy cứ tin vào cuộc sống, tin vào hành động của mình, chúng ta có thể không chọn được xuất phát điểm nhưng có thể chọn được hướng đi, đường đi của mình. Cuối con đường là ánh sáng đang chờ chúng ta" - tân hoa hậu Đỗ Thị Hà truyền cảm hứng tới các bạn trẻ quê nhà.
Theo lịch trình, hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa trong 2 ngày 1 - 2/12. Sau đó, cô cùng gia đình tổ chức tiệc mừng tại nhà với sự tham gia của đông đảo bà con hàng xóm xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc. Trong ngày 2/12, hoa hậu sẽ thực hiện một số hoạt động thiện nguyện theo lịch trình của ban tổ chức.
Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Hà là một trong những thí sinh nổi bật nhờ sở hữu gương mặt khả ái thuần Việt, làn da trắng, nụ cười rạng rỡ. Trong suốt hành trình của Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Hà luôn thể hiện bản lĩnh, sự tự tin, thông minh, khéo léo ở phần thi ứng xử trong đêm chung kết.
Hiện cô đang theo học ngành Luật Kinh doanh, Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Lớp của tân hoa hậu thuộc Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE của trường Đại học Kinh tế quốc dân. Đây cũng là ngôi trường mà Á hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga từng theo học.
(CLO) Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới là sự kiện quan trọng, mang tầm quốc gia, quốc tế, nên cần phải chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo, tỉ mỉ.
(CLO) Sáng 19/4 (tức ngày 11 tháng 3 năm Giáp Thìn), tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, đại diện già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.