Tăng cường hợp tác báo chí Việt Nam và Trung Quốc

Đoàn đại biểu Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Hồ Triệu Minh - Người phát ngôn, Cục trưởng Thông tin tuyên truyền, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc làm Trưởng đoàn. 

Cùng dự có lãnh đạo một số ban, đơn vị chuyên môn Báo Nhân Dân; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

tang cuong hop tac bao chi viet nam va trung quoc hinh 1

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh bày tỏ vui mừng được tiếp đón Đoàn công tác Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tới thăm Báo Nhân Dân sau khi đại dịch Covid-19 đã lắng dịu và Trung Quốc chấm dứt chính sách zero-Covid.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, chuyến thăm này là minh chứng cho thấy mối quan hệ gắn bó, tin cậy trong quan hệ chính trị Việt Nam - Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Triệu Minh đã giới thiệu khái quát cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Cục Thông tin tuyên truyền, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Được thành lập năm 2015, Cục Thông tin tuyên truyền có nhiệm vụ chính là phụ trách công tác báo chí, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đồng chí Hồ Triệu Minh cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến thăm đã khẳng định tình hữu nghị truyền thống và sự coi trọng đối với quan hệ giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước, đồng thời nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

tang cuong hop tac bao chi viet nam va trung quoc hinh 2

Đồng chí Lê Quốc Minh và đồng chí Hồ Triệu Minh tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Nhất trí với ý kiến của đồng chí Hồ Triệu Minh, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời gian diễn ra chuyến thăm, tất cả các ấn phẩm Báo Nhân Dân, trong đó có Nhân Dân điện tử phiên bản tiếng Trung Quốc, đã tuyên truyền đậm nét về sự kiện quan trọng này. Báo Nhân Dân đã mở Tri thức chuyên sâu Việt Nam - Trung Quốc nhằm cung cấp cho bạn đọc thông tin chính xác, đầy đủ và nhanh chóng về quan hệ giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước.

Đồng chí cho rằng, báo chí Việt Nam có thể học hỏi rất nhiều từ cách thức tổ chức tin tức, hình ảnh, phóng sự truyền hình... của Trung Quốc về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dịp này, đồng chí Hồ Triệu Minh mong muốn được trao đổi ý kiến với lãnh đạo Báo Nhân Dân về cách thức hoạt động của báo Đảng và quan hệ hợp tác báo chí, tuyên truyền nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh và tin giả xuất hiện tràn lan trên internet.

Giới thiệu khái quát về lịch sử hơn 70 năm phát triển của Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, Báo Nhân Dân là cơ quan báo chí quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và tờ báo đang nỗ lực trở thành 1 trong 6 cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện tại Việt Nam.

Trong bối cảnh tin giả, tin sai sự thật xuất hiện tràn lan trên không gian mạng, vai trò định hướng của Báo Nhân Dân và các cơ quan báo chí chính thống của Đảng và Nhà nước Việt Nam càng trở nên quan trọng.

"Chúng tôi ý thức được trước mắt báo chí chính thống sẽ gặp nhiều thách thức, bởi vì số lượng cơ quan báo chí chính thống còn hạn chế trong khi số lượng các kênh truyền thông mới lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, khi trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, việc phòng chống tin giả, tin xấu, độc do trí tuệ nhân tạo tạo ra sẽ càng khó hơn", Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhận định.

tang cuong hop tac bao chi viet nam va trung quoc hinh 3

Lãnh đạo Báo Nhân Dân và Đoàn đại biểu Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ hy vọng, thời gian tới, các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí, truyền thông sẽ được tăng cường để góp phần duy trì hòa bình, hữu nghị trên thế giới.

Người phát ngôn Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, dự kiến, trong năm 2023, Trung Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan báo chí của các chính đảng trên thế giới thông qua các diễn đàn trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Hồ Triệu Minh mong đợi sự tham gia của đại diện Báo Nhân Dân trong sự kiện quan trọng này.

P.V

Xem thêm

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

(NB&CL) Trong kỷ nguyên số và AI, một cơ quan báo chí không chỉ cần sản xuất nội dung nhanh, hay mà còn phải biết tổ chức, chuẩn hóa, kết nối và khai thác tài sản dữ liệu của mình. Từ kho nội dung đã xuất bản, dữ liệu độc giả, hình ảnh, video, âm thanh đến dữ liệu phục vụ sản xuất nội dung, tất cả cần được nhìn nhận như một hạ tầng chiến lược. Tòa soạn nào làm chủ được dữ liệu sẽ có nền tảng để làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng chính là vấn đề được đặt ra tại chuyên đề này.

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Cỡ chữ bài viết: