Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ giảm mạnh do Omicron

(CLO) Ngân hàng Thế giới (WB) đã cắt giảm dự báo đối với tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm nay và năm tới, khi nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới phải đối mặt với Omicron, qua đó có thể dẫn đến một sự suy thoái nghiêm trọng.

Ngân hàng Thế giới hiện dự kiến GDP của Trung Quốc sẽ tăng 8% vào năm 2021 so với một năm trước - thấp hơn so với các dự báo trước đó của họ. Vào tháng 10, Ngân hàng Thế giới dự kiến Trung Quốc sẽ tăng trưởng 8,1% trong năm nay. Trước đó, vào tháng 6, tỷ lệ dự báo tăng trưởng này là 8,5%.

tang truong kinh te cua trung quoc se giam manh do omicron hinh 1

Nền kinh tế Trung Quốc sẽ phải chịu tác động về mọi mặt trong năm 2022 và sẽ sụt giảm. Ảnh: EU Today

Ngân hàng Thế giới cũng cắt giảm dự báo năm 2022 từ 5,4% xuống 5,1%, đánh dấu tốc độ tăng trưởng chậm thứ hai của Trung Quốc kể từ năm 1990 - khi nền kinh tế nước này tăng 3,9% do các lệnh trừng phạt quốc tế. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 2,2% vào năm 2020.

"Rủi ro suy giảm đối với triển vọng kinh tế Trung Quốc đã tăng lên", Ngân hàng Thế giới cho biết hôm thứ Tư trong báo cáo mới nhất về nền kinh tế Trung Quốc. Các đợt bùng phát Covid đang trở lại Trung Quốc, bao gồm cả biến thể Omicron, có thể dẫn đến các hạn chế "trên diện rộng và lâu dài hơn" và gây ra những gián đoạn hơn nữa cho hoạt động kinh tế.

Ngoài ra, "một sự suy thoái nghiêm trọng và kéo dài" trong lĩnh vực bất động sản có thể gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế, WB nói thêm.

Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất đạt mức tăng trưởng kỷ lục vào năm 2020, nhưng năm nay nước này đã phải đối mặt với rất nhiều mối đe dọa, bao gồm các hạn chế liên quan đến đại dịch, cuộc khủng hoảng năng lượng và một chiến dịch kiểm soát chưa từng có đối với các doanh nghiệp tư nhân.

Cuộc kiểm soát doanh nghiệp kéo dài một năm qua đối với các lĩnh vực công nghệ, giáo dục và giải trí đã ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu. Nó cũng gây ra tình trạng sa thải nhân viên rất lớn ở nhiều công ty, gây áp lực cho lĩnh vực việc làm ngay cả khi ngành này đang cố gắng phục hồi sau đại dịch.

Mặc dù các nhà chức trách Trung Quốc nên nới lỏng chính sách tài khóa và cung cấp thanh khoản, Ngân hàng Thế giới lập luận rằng sách truyền thống thúc đẩy tăng trưởng thông qua cơ sở hạ tầng và đầu tư bất động sản cũng sẽ có tác dụng với nước này.

Để tái cân bằng, ngân hàng đề nghị Trung Quốc tiến hành cải cách tài khóa để tạo ra một hệ thống thuế tiến bộ hơn và tăng cường mạng lưới an toàn xã hội, khuyến khích sử dụng rộng rãi hơn việc định giá carbon và thúc đẩy sự phát triển của các công cụ tài chính xanh.

Huy Hoàng (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: