Tập đoàn BYD (Trung Quốc) muốn mở rộng thị trường, đầu tư vào Thái Bình

(CLO) Tập đoàn BYD, doanh nghiệp sản xuất ô tô điện thuộc top đầu ở Trung Quốc đang muốn mở rộng thị trường, nghiên cứu đầu tư dự án tại Việt Nam, trong đó có Thái Bình.

Ngày 12/1, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn BYD (Trung Quốc) về nghiên cứu khảo sát, triển khai dự án đầu tư sản xuất xe ô tô điện trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn tiếp và làm việc với Tập đoàn.

Tại buổi tiếp Tập đoàn BYD, giới thiệu sơ bộ về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Phó Chủ tịch Lại Văn Hoàn thông tin, năm 2023, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng Thái Bình đã có nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,37%, đứng thứ 20/63 tỉnh, thành phố; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 3 tỷ USD, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố.

tap doan byd trung quoc muon mo rong thi truong dau tu vao thai binh hinh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn trao quà lưu niệm cho Tập đoàn BYD. Ảnh: Báo TB

Ngoài ra, tỉnh Thái Bình còn có tiềm năng, cơ hội đầu tư rất lớn như: gần trung tâm kết nối giao thông lớn của Hải Phòng; có quỹ đất rất lớn để phát triển công nghiệp với 10 khu công nghiệp, 49 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 3.000ha đã giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng luôn sẵn sàng chào đón nhà đầu tư; có Khu kinh tế Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập với diện tích hơn 30.000ha, trong đó có 22 khu công nghiệp với diện tích hơn 8.000ha; có lực lượng lao động trẻ, dồi dào được đào tạo cơ bản, với 2 trường đại học lớn, 4 trường cao đẳng và 26 cơ sở dạy nghề.

tap doan byd trung quoc muon mo rong thi truong dau tu vao thai binh hinh 2

Ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Thái Bình. Ảnh: ST

Tại buổi làm việc, bà Diana Xu, Tổng giám đốc Phòng Hành chính Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn BYD đã giới thiệu về Tập đoàn BYD. Tập đoàn BYD được thành lập năm 1995, có trụ sở đặt tại Thâm Quyến (Trung Quốc), là một trong những doanh nghiệp sản xuất ô tô điện thuộc top đầu ở Trung Quốc.

Theo xu thế hiện nay, ngành xe điện đang phát triển nhanh chóng vì vậy Tập đoàn đang muốn mở rộng thị trường, nghiên cứu đầu tư dự án tại Việt Nam, trong đó Thái Bình là một trong những địa điểm Tập đoàn nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu để thực hiện dự án đầu tư.

Bày tỏ vui mừng khi tiếp và làm việc với Tập đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn khẳng định, Tỉnh Thái Bình có đầy đủ các yếu tố thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại tỉnh. Trước đề xuất của doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương bày tỏ mong muốn Tập đoàn đến nghiên cứu, hợp tác đầu tư với tỉnh; đồng thời, cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và thực hiện đầu tư.

Năm 2023, thu hút FDI của Thái Bình đạt trên 2,9 tỷ USD, gấp gần 4,4 lần so với năm 2022. Thái Bình cùng TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang là 5 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước.

Trong năm, tỉnh Thái Bình đã thu hút nhiều dự án đầu tư mới, như khu công nghiệp VSIP Thái Bình với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 212 triệu USD; dự án Nhà máy Pegavision Việt Nam sản xuất kính áp tròng cho Công ty Pegavision Corporation với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD; dự án nhà máy sản xuất rượu Soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái huyện Thái Thuỵ với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD; dự án đầu tư sản xuất các cổng chuyển đổi, thiết bị kết nối, thiết bị vi tính với tổng vốn đầu tư 45 triệu USD của Công ty TNHH Goodway Cayman và dự án nhà máy tập trung sản xuất, gia công đèn LED các loại và linh kiện của đèn LED với tổng vốn đầu tư 25 triệu USD Công ty TNHH Longstar Lighting Hạ Môn...

Mới đây nhất, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản), trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy điện khí LNG với tổng vốn đầu tư 1,99 tỷ USD cho liên danh Công ty Tokyo Gas, Công ty Điện lực Bắc Kyuden (Nhật Bản) và Tập đoàn Trường Thành (Việt Nam).

Xem thêm

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: