Tập đoàn Sơn Hà lên kế hoạch “tấn công” ngành nước và năng lượng tái tạo

(CLO) Năm 2020, ngoài những mảng chủ lực sẵn có Tập đoàn Sơn Hà sẽ chuyển hướng "tấn công" sang ngành nước và năng lượng tái tạo.

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị, năm 2020, Tập đoàn Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 88 tỷ đồng. Năm 2019, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn tương ứng đạt 4.807,1 tỷ đồng và 98,9 tỷ đồng; chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10%, trong đó 5% mệnh giá bằng tiền, 5% bằng cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông 2020 của Tập đoàn Sơn Hà.

Đại hội đồng cổ đông 2020 của Tập đoàn Sơn Hà.

Theo ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sơn Hà cho biết, việc duy trì kế hoạch kinh doanh ít biến động so với năm 2019 trong bối cảnh đại dịch như hiện nay cho thấy quá trình tái cấu trúc toàn diện toàn Tập đoàn Sơn Hà đã mang lại thành công ban đầu. Dịch Covid-19 dù có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh tháng 3, 4/2020 nhưng đã sớm được khôi phục trở lại từ đầu tháng 5/2020.

Bên cạnh các mảng sản phẩm cốt lõi đã tạo được vị thế trên thị trường, tại đại hội lần này, ban lãnh đạo Tập đoàn Sơn Hà cũng trình cổ đông ngoài đẩy mạnh các sản phẩm mới trong nhóm ngành hàng gia dụng. Sẽ đồng thời phát triển các ngành mới như nước (bao gồm sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải…), năng lượng tái tạo với sản phẩm điện mặt trời áp mái và hạ tầng cho ngành bất động sản công nghiệp.

Trước câu hỏi của cổ đông về phát triển ngành nước và năng lượng tái tạo, ông Nhữ Văn Hoan - Phó tổng giám đốc thường trực Tâp đoàn Sơn Hà cho biết, thời gian vừa qua Ban lãnh đạo Tập đoàn đã tái cấu trúc lại các ngành hàng trọng điểm, phân ra thành 6 ngành chính.

Đối với ngành nước, mới đây, Sơn Hà đã mua bán, sáp nhập Công ty Cổ phần nước tại Lạng Sơn, năm 2020 dự kiến đóng góp khoảng 200 tỷ đồng doanh thu từ ngành nước.

Với ngành năng lượng tái tạo, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hà cho biết thêm, Tập đoàn đã chuẩn bị 2 năm nay, ở thời điểm này, các đơn hàng từ người dân khá nhiều, mỗi ngày có hàng trăm khách quan tâm và hàng chục khách hàng yêu cầu đến thiết kế, đo đạc và đặt hàng mua.

Theo người đứng đầu Tập đoàn Sơn Hà, ngành nước và năng lượng được các ngân hàng rất quan tâm và cam kết sẽ tài trợ tối đa nếu Sơn Hà yêu cầu về vốn. Do đó, thời gian tới Tập đoàn sẽ xem xét tăng vốn trên nguyên tắc đảm bảo tài chính.

Đối với mảng xe điện và pin, SHE (công ty thành viên của Tập đoàn Sơn Hà) đã triển khai ngành này và đến nay bắt đầu ở những giai đoạn đầu tiên, hợp tác với Bosch (Đức) và Anh để lên kế hoạch hợp tác sản xuất xe máy xuất vào thị trường Âu Mỹ.

Nhà máy lắp ráp xe máy điện SHE đã cơ bản hoàn thành và đang thử nghiệm lắp ráp. Mẫu xe đang được chạy thử xuyên Việt và giới thiệu với các nhà phân phối, chuẩn bị làm lễ ra mắt sản phẩm vào tháng 8, tháng 9 tới đây.

Liên quan đến kế hoạch đầu tư mảng bất động sản khu công nghiệp, người đứng đầu Tập đoàn sơn Hà cho biết Tập đoàn đã tính toán trước về làn sóng dịch chuyển của các doanh nghiệp FDI. hiện nay Sơn Hà đã có 3 dự án ở Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Ninh.

Trước lo ngại của cổ đông về việc nhiều doanh nghiệp ồ ạt đầu tư vào khu công nghiệp dẫn đến thừa cung, người đứng đầu Tập đoàn Sơn Hà cho rằng, nếu lúc này mới đi làm thì sẽ gặp phải tình trạng dư thừa cung. Tuy nhiên, Sơn Hà đã chuẩn bị từ 3 năm trước và khu đầu tiên ở Vĩnh Phúc đã gần như xong về pháp lý và chuẩn bị giải phóng mặt bằng.

Dự án ở Hà Nội, Quảng Ninh cũng đang có tiến triển tốt. Khách hàng của Sơn Hà cũng đã có sẵn, chỉ chờ thực hiện xong dự án là bắt tay vào triển khai.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Sơn Hà cũng đang có tham vọng tìm kiếm thêm nhiều khu công nghiệp nữa, nhưng cũng sẽ dựa trên nguyên tắc thận trọng, tránh đầu tư ồ ạt, kém hiệu quả.

Ngọc An

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: