Tập đoàn TH: Tiên phong làm cuộc “cách mạng cho ngành dược liệu”

Tập đoàn TH vừa cho ra đời dòng sản phẩm nước uống thảo mộc đầu tiên 100% thiên nhiên. Từ chiến lược “đại dương xanh trong lòng biển đỏ” đã từng sử dụng trước đây với sản phẩm sữa sạch 100% sữa tươi đến chiến lược làm kinh tế dưới tán rừng, một lần nữa TH chứng minh hướng đi phát triển rất khác biệt của mình. Sau nhiều năm thành công trên thương trường, đến nay dấu ấn của TH không phải từ những “lời có cánh” mà quan trọng nhất chính là chữ “tâm”, chữ “tín” của một doanh nghiệp lớn có trách nhiệm xã hội cùng những khai phá độc đáo trong kinh doanh.

(NB&CL) Tập đoàn TH vừa cho ra đời dòng sản phẩm nước uống thảo mộc đầu tiên 100% thiên nhiên. Từ chiến lược “đại dương xanh trong lòng biển đỏ” đã từng sử dụng trước đây với sản phẩm sữa sạch 100% sữa tươi đến chiến lược làm kinh tế dưới tán rừng, một lần nữa TH chứng minh hướng đi phát triển rất khác biệt của mình. Sau nhiều năm thành công trên thương trường, đến nay dấu ấn của TH không phải từ những “lời có cánh” mà quan trọng nhất chính là chữ “tâm”, chữ “tín” của một doanh nghiệp lớn có trách nhiệm xã hội cùng những khai phá độc đáo trong kinh doanh.Chiến lược làm kinh tế dưới tán rừngChiến lược làm kinh tế dưới tán rừng vừa được tiết lộ của TH thực sự mang lại những hiệu ứng tốt trong dư luận và thu hút sự chú ý của giới doanh nhân cả nước. Câu chuyện lợi nhuận chưa phải là vấn đề hàng đầu được đặt ra trong tham vọng này nhưng hứa hẹn tiềm năng về một cách làm kinh tế hiệu quả thì không ai có thể phủ nhận. Đặc biệt, Chủ tịch Tập đoàn TH đã đưa ra sáng kiến hoàn toàn mới mẻ: trồng và phát triển các loại thảo dược, dược liệu dưới những tán rừng mà Tập đoàn TH là nhân tố tiên phong.“Chúng tôi sẽ tập trung đi trên độ cao 1.000m, nhất là những vùng núi trên 1.500m để phát triển dược liệu, làm kinh tế dược liệu rừng. Đưa nông dân trở thành những hợp tác xã kinh tế làm ăn ở đó. Chúng tôi cũng sẽ đặt vấn đề kinh tế và hệ sinh thái du lịch dưới tán rừng từ đó góp phần giảm nghèo cho người dân những vùng lân cận, xung quanh vùng rừng để tránh việc tàn phá rừng. Song song đó là sử dụng các dược liệu để làm thức uống thiên nhiên, viên nén sạch cho người tiêu dùng”, bà Thái Hương nhấn mạnh.Xét về góc độ xã hội, ý tưởng này được xây dựng từ thực tiễn cuộc sống khi mà tài nguyên thiên nhiên và rừng Việt Nam đã bị cạn kiệt do người dân tàn phá rừng, khai thác tận thu các cây thuốc quý để xuất khẩu thô với giá rẻ mạt sau đó lại nhập bã dược liệu đã bị chiết xuất hết hoạt chất không còn tác dụng chữa bệnh hoặc các chế phẩm hoá tổng hợp về sử dụng. Khi thiên nhiên cạn kiệt, người dân lại rơi vào vòng luẩn quẩn đói nghèo...

TH vừa cho ra đời dòng sản phẩm nước uống thảo mộc đầu tiên 100% thiên nhiên.
TH vừa cho ra đời dòng sản phẩm nước uống thảo mộc đầu tiên 100% thiên nhiên.

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận những lợi thế hiếm có của đất nước đã trở thành động lực to lớn chắp cánh cho tham vọng đánh thức ngành thảo dược Việt của doanh nghiệp này. Bởi lẽ, về dược liệu, Việt Nam là 1 trong 15 nước trên thế giới có trong bản đồ dược liệu từ xa xưa bởi có nguồn tài nguyên động, thực vật đa dạng với nhiều loại cây thuốc đặc hữu có giá trị sử dụng, giá trị kinh tế cao và có nền y học cổ truyền lâu đời.Chính vì thế, chiến lược phủ xanh đất trống đồi trọc bằng cây dược liệu trong lộ trình phát triển kinh tế dưới tán rừng thực sự là một bước đi trước đón đầu xu thế. Trong tương lai, nhiều tỉnh khu vực miền núi sẽ trở thành trung tâm của vùng dược liệu lớn nhất nước với hàng trăm nghìn hécta được phủ xanh, bà con sẽ được tạo thêm công ăn việc làm, làm giàu trên mảnh đất quê hương.Còn dưới góc độ kinh tế, khi thực phẩm sạch – bẩn và dược liệu thật giả lẫn lộn, khi mà thị trường sản xuất đồ uống cạnh tranh khốc liệt với hàng loạt gã khổng lồ nước ngoài như pesi, coca... thì câu chuyện của TH càng trở thành một hướng kinh doanh đáng kỳ vọng.Bà Thái Hương nhấn mạnh: “Trên thế giới và cả Việt Nam đang có xu hướng phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức đề kháng bằng thực phẩm chức năng, nhưng các loại này chủ yếu là hoá tổng hợp (80%), chúng tôi đi vào thị trường ngách, sản xuất thực phẩm, nước uống thảo dược”. Tập đoàn TH đã nắm bắt được xu hướng của thế giới, cũng như định hướng của ngành dược Việt Nam nhằm phát triển, sử dụng dược liệu không chỉ cho y học mà còn cho thực phẩm, mỹ phẩm và hương liệu. Đó là sự kết hợp trồng rừng với phát triển nguồn dược liệu.Tiên phong làm cuộc“cách mạng cho ngành dược liệu”Có thể nói, tiếp nối thành công của Dự án sữa tươi sạch TH true MILK, Tập đoàn TH tiếp tục sứ mệnh Vì Tầm vóc Việt, Vì Sức khỏe Cộng đồng bằng các dự án bảo tồn, phát triển và khai thác bền vững nguồn dược liệu bản địa của Việt Nam. Định hướng cho con đường này, bà Thái Hương, Chủ tịch HĐQT tập đoàn TH chia sẻ: “Thế giới hiện đang lạm dụng thực phẩm chức năng hóa tổng hợp, trong đó có các sản phẩm đồ uống. Tôi sẽ làm cuộc cách mạng tiếp theo là “cách mạng cho ngành dược liệu Việt Nam” với sứ mệnh tiên phong định hướng người tiêu dùng Việt Nam và thế giới sử dụng các sản phẩm thảo dược có lợi cho sức khỏe có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên. Khi bắt tay vào ngành sữa, tôi đã nói lịch sử rất công bằng, tới một ngày mọi người sẽ biết tôi đang làm gì. Và giờ điều đó sẽ tiếp tục với ngành đồ uống thảo dược”.Từ nhận thức và mong muốn góp phần thay đổi định hướng và cân chỉnh thói quen tiêu dùng theo hướng khỏe mạnh hơn, thân thiện hơn và bảo vệ môi trường, Tập đoàn TH đã bắt tay sản xuất thực phẩm chức năng, nước uống thảo dược thiên nhiên mà khởi phát đầu tiên là quả gấc và các sản phẩm chiết xuất từ gấc, cùng với đó là các nhóm thảo dược dân dã khác có tác dụng hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe con người. TH true Herbal đã ra đời như thế.Trước thời điểm công bố, nhóm sản phẩm này đã được Tập đoàn TH phát triển từ năm 2013 (bộ 5 sản phẩm), sản xuất và phân phối tại thị trường Mỹ. Từ những cánh đồng gấc, rau má, lạc tiên… đạt chứng nhận organic (hữu cơ) theo tiêu chuẩn của Mỹ và Châu Âu ở Nghĩa Đàn, Yên Thành (Nghệ An), các loại dược liệu được chiết xuất để xuất khẩu đi Mỹ, sản xuất 5 sản phẩm Total Happiness Naturals mang thương hiệu TH. Rất nhanh chóng, các sản phẩm này được người tiêu dùng Mỹ đón nhận.Sau khi có chỗ đứng trên thị trường Mỹ, Tập đoàn TH tập trung phát triển dòng sản phẩm nước uống thảo dược tại Việt Nam với mong muốn người tiêu dùng Việt Nam được sử dụng những sản phẩm nước uống tốt nhất mà người tiêu dùng các nước phát triển đang sử dụng. Các sản phẩm mới ra mắt có điểm nhấn đặc biệt là kết hợp những loại quả, lá cây dân dã như quả gấc, rau má, lạc tiên, bạc hà… với công nghệ chiết xuất, chế biến hiện đại nhất thế giới để cho ra đời loại nước uống chiết xuất từ thảo dược có lợi cho sức khỏe, hoàn toàn từ thiên nhiên.Với cách làm này, Tập đoàn TH đã nâng giá trị cho các loại thảo dược của Việt Nam lên một tầm cao mới và đem lại cái nhìn mới mẻ về các loại nước uống thảo dược. Tất cả các sản phẩm đều đáp ứng tiêu chí hoàn toàn từ thiên nhiên, tuyệt đối không sử dụng chất bảo quản và chất ổn định, không có đường bắp cao phân tử (nguyên nhân gây ra béo phì, ung thư, mất trí và suy gan); không chứa Gluten; không chứa lactose… an toàn cho người sử dụng.

Một góc của trang trại thảo dược TH tại Yên Thành- Nghệ An
Một góc của trang trại thảo dược TH tại Yên Thành- Nghệ An

 Với trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt và công nghệ đầu cuối của thế giới, Tập đoàn TH cho ra đời sản phẩm TH true Herbal như một món quà “Mẹ thiên nhiên” ban tặng. Để sản phẩm sản xuất đúng quy chuẩn, TH đã thiết lập một chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ khâu trồng trọt đến sản phẩm cuối cùng (Ươm tạo giống - Trồng trọt - Chế biến - Nghiên cứu sản xuất thành phẩm tiếp thị và bán hàng).Quy trình trồng trọt - sản xuất khép kín, chú trọng tính bền vững. Với mắt xích đầu tiên, tập đoàn đã và đang triển khai dự án trồng dược liệu và thảo dược trên toàn quốc với diện tích trên 15.000 ha. Trước mắt, công ty tập trung phát triển vùng dược liệu tại Nghệ An, trong đó dành 250 ha trồng thảo dược: gấc, lạc tiên, rau má và các loại dược liệu quý như sâm bạch quả, đương qui, lan gấm, lan thạch hộc, hà thủ ô đỏ, tam thất, hoàng linh chi... Ngoài ra, TH cũng đang tiếp tục triển khai mô hình rất ý nghĩa và hữu ích này ở các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang... Các dược liệu được trồng và chăm sóc bằng phương pháp hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế.Tất cả rồi sẽ thành hiện thực, những sản phẩm từ nông nghiệp an toàn, sạch, hữu cơ, những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Chúng tôi sẽ đưa sản phẩm nông nghiệp sạch và hữu cơ của Việt Nam, trong đó có sản phẩm nước uống thảo dược ra thế giới với những chuẩn mực khắt khe nhất đến hoàn toàn từ thiên nhiên” - Phát biểu của nữ doanh nhân Thái Hương luôn là một lời cam kết đáng giá dành cho người tiêu dùng. Và dĩ nhiên, hoàn toàn có thể tin về một “cơn sốt TH” với sản phẩm đồ uống thảo dược cùng với sự thay đổi ngành dược liệu Việt Nam trong tương lai.❏

Hà Vân

Xem thêm

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Fed giữ lập trường cứng rắn, giá vàng và bạc ổn định trước tháng 9

Fed giữ lập trường cứng rắn, giá vàng và bạc ổn định trước tháng 9

(CLO) Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất được các chuyên gia đánh giá là yếu tố hỗ trợ giá vàng và bạc trong ngắn hạn. Tuy nhiên, động thái này cũng kéo dài sự bất định về triển vọng lạm phát, lãi suất và chính sách tiền tệ đến ít nhất cuộc họp tháng 9, khiến thị trường kim loại quý nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

Chủ tịch Haxaco (HAX) gom thêm 2 triệu cổ phiếu giữa lúc nợ vay và hàng tồn kho cùng tăng mạnh

Chủ tịch Haxaco (HAX) gom thêm 2 triệu cổ phiếu giữa lúc nợ vay và hàng tồn kho cùng tăng mạnh

(CLO) Ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán: HAX) vừa đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu HAX, qua đó có thể nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 19%. Giao dịch được công bố khi lợi nhuận sau thuế quý II/2026 của doanh nghiệp tăng 113%, tuy nhiên dòng tiền kinh doanh nửa đầu năm vẫn âm hơn 246 tỷ đồng.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: