Ngày 18/6, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk với sự tài trợ của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực cộng đồng trong thực hành đánh giá rủi ro thiên tai và đảm bảo dinh dưỡng khẩn cấp” tại tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong những hoạt động triển khai Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường, việc nâng cao nhận thức, năng lực cho cộng đồng, đặc biệt ở cấp xã, được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Thông qua đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của người dân, các địa phương có thể xác định nguồn lực, xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó phù hợp với thực tế, bảo đảm phương châm “bốn tại chỗ”.
Lớp tập huấn được tổ chức nhằm hướng dẫn cán bộ cơ sở và người dân nhận diện các loại hình thiên tai trên địa bàn, sử dụng các phương pháp và công cụ đánh giá rủi ro; đồng thời trang bị kiến thức về dinh dưỡng trong các tình huống khẩn cấp, xác định nguồn lực tại chỗ và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ứng phó hiệu quả.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Huỳnh Quang, Phó Trưởng phòng Quản lý rủi ro thiên tai cộng đồng và Truyền thông, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết thiên tai tại Việt Nam đang diễn biến ngày càng phức tạp, khốc liệt, bất thường và khó dự báo hơn.
Theo ông Quang, trong năm 2025, nhiều trận mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, ngập lụt đều vượt xa các kịch bản và số liệu quan trắc trong quá khứ. Mức độ cực đoan của thiên tai đang gia tăng và việc dự báo chính xác thời gian, địa điểm cũng như mức độ tác động ngày càng trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy, công tác phòng, chống thiên tai tại cộng đồng cần chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, và đặc biệt là có sự tham gia của người dân là cần thiết.
Ông Nguyễn Huỳnh Quang nhấn mạnh người dân địa phương là những người hiểu rõ nhất điều kiện thực tế, những khó khăn, thách thức và nhu cầu của cộng đồng khi thiên tai xảy ra. Việc được trang bị kiến thức, kỹ năng, cập nhật thông tin và tham gia diễn tập thường xuyên sẽ giúp người dân chủ động chuẩn bị các biện pháp phòng tránh, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành các chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương.
Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Phạm Chí Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk cho biết trong năm 2025, địa phương liên tiếp chịu ảnh hưởng các các đợt thiên tai lịch sử, đặc biệt trận mưa lũ kinh hoàng xảy ra vào nửa cuối tháng 11 gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn. Thực tiễn đó cho thấy thiên tai ngày càng cực đoan, dị thường, khó dự báo, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng.
Ông Phạm Chí Toàn nhấn mạnh lớp tập huấn cũng là dịp để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay trong phòng, chống thiên tai.
Các học viên tham gia tập huấn gồm cán bộ xã phụ trách lĩnh vực phòng, chống thiên tai, lực lượng xung kích, trưởng thôn và đại diện các tổ chức đoàn thể tại xã Hòa Thịnh. Tại đây, học viên được hướng dẫn thực hành đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nhận diện các yếu tố dễ bị tổn thương; xây dựng bản đồ rủi ro; xác định các giải pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị kiến thức về chuẩn bị và bảo đảm dinh dưỡng cho người dân, đặc biệt là trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời hướng dẫn các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi xảy ra thiên tai.
Cuối khóa học, các học viên được tham gia buổi tham vấn, kiểm chứng với người dân tại xã Hòa Thịnh để trao đổi, lấy ý kiến về kết quả đánh giá rủi ro thiên tai trên địa bàn, thực hiện xếp hạng mức độ rủi ro, thảo luận các giải pháp phòng, chống thiên tai và đề xuất những ưu tiên của cộng đồng trong thời gian tới.