Tàu chiến Triều Tiên bị hư hỏng được kéo đến gần biên giới Nga

(CLO) Hình ảnh vệ tinh mới nhất ngày 8/6 cho thấy chiến hạm 5.000 tấn Triều Tiên, gặp sự cố nghiêm trọng trong lễ hạ thủy, đã được kéo đến ụ nổi tại cảng Rajin, thuộc đặc khu kinh tế Rason, giáp biên giới với Nga.

Theo chuyên gia Yu Jihoon từ Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc, cảng Rajin, dù không phải là cơ sở đóng tàu lớn như xưởng Chongjin – nơi con tàu gặp nạn – vẫn được trang bị đầy đủ để thực hiện các công việc sửa chữa và bảo dưỡng cơ bản cho tàu chiến.

Với vị trí chiến lược gần biên giới Nga, Rajin được xem là “mắt xích quan trọng” trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, và có thể cả quân sự, với Nga. Một báo cáo từ Viện Chiến tranh Hiện đại (Học viện Quân sự Mỹ West Point) cũng từng nhấn mạnh vai trò của đặc khu Rason như một điểm kết nối then chốt giữa hai quốc gia.

cats-1749476261-8946-1749476397.jpg
Ảnh vệ tinh cho thấy tàu chiến bị hư hỏng của Triều Tiên tại cơ sở sửa chữa Rajin. Ảnh: Maxar

Sự cố xảy ra hôm 21/5 tại xưởng đóng tàu Chongjin, khi chiến hạm bị mắc kẹt phần mũi trên bờ, trong khi phần đuôi nghiêng lệch và chìm một phần dưới nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gọi đây là “hành vi phạm tội” do sự cẩu thả và vô trách nhiệm, đồng thời yêu cầu sửa chữa khẩn cấp con tàu trước cuộc họp của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên trong tháng 6. Nhờ nỗ lực của các kỹ sư, con tàu đã được đưa nổi trở lại, chủ yếu bằng sức người và các kỹ thuật thủ công.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết quá trình sửa chữa dự kiến kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên, cựu đô đốc Hàn Quốc Kim Duk-ki nhận định rằng thời gian sửa chữa sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hại, đặc biệt là các hệ thống quan trọng như sonar và máy đo độ sâu ở phần đuôi tàu. Ông cho rằng Triều Tiên có thể cần sự hỗ trợ kỹ thuật từ nước ngoài để khắc phục thiệt hại.

Sự cố này đã khiến ít nhất 4 quan chức Triều Tiên bị bắt vì trách nhiệm liên quan. Lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh rằng sai lầm này “không thể dung thứ”, phản ánh áp lực lớn đối với chương trình phát triển hải quân của Triều Tiên, vốn được xem là biểu tượng của sức mạnh quốc gia.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: