Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, tàu Shalamar di chuyển qua phía nam đảo Larak (Iran) và tiến vào Vịnh Oman vào cuối ngày 16/4, sau khi nhận khoảng 450.000 thùng dầu thô tại đảo Das thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Con tàu loại Aframax này mới chở khoảng một nửa tải trọng và đang hướng tới cảng Karachi để dỡ hàng vào 19/4.
Việc tàu Shalamar rời khu vực chỉ sau vài ngày hoạt động tại Vịnh Ba Tư được đánh giá là khá bất ngờ trong bối cảnh căng thẳng hiện tại, ngay cả khi một số tàu Pakistan được cho là đã nhận được sự cho phép từ Iran trước đó.
Trước khi lệnh phong tỏa được áp dụng, Iran vẫn duy trì xuất khẩu dầu với quy mô nhỏ, đạt gần 1,7 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3. Hiện dòng chảy này gần như đã dừng lại khi các bên cân nhắc khả năng nối lại đàm phán.
Shalamar là một trong hai tàu Pakistan đi vào eo biển Hormuz hôm 12/4 để bốc dỡ dầu và sản phẩm dầu mỏ. Sau đó, lệnh phong tỏa do Tổng thống Donald Trump công bố đã khiến các chủ tàu phải đánh giá lại rủi ro khi đi qua khu vực.
Kể từ khi lệnh này có hiệu lực, chỉ một số ít tàu cố gắng rời Vịnh Ba Tư, trong khi nhiều tàu buộc phải quay đầu. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết 14 tàu đã quay đầu trong vòng ba ngày.
Theo bản đồ do lực lượng hải quân Mỹ công bố, phạm vi phong tỏa kéo dài từ bờ biển Oman gần Ras al Hadd đến khu vực biên giới Iran-Pakistan.
Dữ liệu hàng hải từ Equasis cho thấy tàu Shalamar thuộc sở hữu và quản lý của Công ty Vận tải Quốc gia Pakistan.