Tàu cứu trợ Gaza nghi bị tấn công bằng drone tại Tunisia

(CLO) Ngày 9/9, tổ chức nhân đạo Global Sumud Flotilla for Gaza (GSF) thông báo một con tàu của họ đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) khi đang neo đậu tại vùng biển Tunisia.

Phía Tunisia ngay lập tức bác bỏ nghi vấn về cuộc tấn công bằng drone. Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia cho biết các báo cáo về một cuộc tấn công là “không có cơ sở”. Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ một mẩu thuốc lá, làm cháy áo phao trên tàu.

Bất chấp lời phủ nhận, GSF đã công bố đoạn video từ camera giám sát cho thấy tiếng được cho là từ drone, sau đó ngay lập tức xảy ra một vụ nổ.

Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Palestine, bà Francesca Albanese, hiện sinh sống tại Tunisia, đã tới cảng Sidi Bou Saïd ngay trong đêm. Chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội X, bà nhấn mạnh nếu xác nhận đây là một vụ tấn công bằng drone, thì đó là hành động xâm phạm chủ quyền Tunisia.

Cũng trong đêm, nhà hoạt động Brazil Thiago Avila đăng tải lời chứng của một thành viên khác, Miguel, khẳng định: “Đó chắc chắn là một chiếc drone đã thả bom”.

Video về vụ việc

Sự việc đã thu hút hàng chục người tập trung bên ngoài cảng Sidi Bou Saïd, vẫy cờ Palestine và hô vang khẩu hiệu “Free Palestine”.

Đoàn Global Sumud Flotilla – từ “sumud” trong tiếng Ả Rập nghĩa là “kiên cường” – là một sáng kiến quốc tế nhằm phá vỡ vòng phong tỏa Gaza bằng các tàu dân sự chở viện trợ nhân đạo. Chiến dịch có sự tham gia của đại diện từ 44 quốc gia, trong đó có nhà hoạt động khí hậu Thụy Điển Greta Thunberg.

Israel đã áp đặt phong tỏa hải quân đối với Gaza từ năm 2007, sau khi Hamas kiểm soát vùng đất này, với lý do ngăn chặn vũ khí lọt vào tay lực lượng vũ trang. Lệnh phong tỏa kéo dài suốt các cuộc xung đột.

Theo số liệu của Bộ Y tế Gaza, các đợt không kích và chiến dịch quân sự của Israel từ tháng 10/2023 đến nay đã khiến hơn 64.000 người Palestine thiệt mạng, trong khi một số khu vực đang rơi vào nạn đói theo cảnh báo của các tổ chức quốc tế.

Được biết, các tàu của đoàn nhân đạo GSF dự kiến tới Gaza vào giữa tháng 9. Đây là nỗ lực lần thứ ba sau hai chuyến đi hồi tháng 6 và tháng 7 bị hải quân Israel ngăn chặn. Con tàu xuất phát từ Tunisia ban đầu dự định rời cảng ngày 4/9 nhưng đã phải hoãn do thời tiết xấu.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: