Tàu sân bay thứ hai hướng về Iran, ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động ở căn cứ Mỹ

Tuần trước, Oman đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, mà theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, đã cho phép Tehran đánh giá mức độ nghiêm túc của Washington và khả năng tiến hành các nỗ lực ngoại giao tiếp theo.

Những cuộc thảo luận này diễn ra sau khi ông Trump đã điều động một tàu sân bay đến khu vực, làm dấy lên lo ngại về việc tái diễn hành động quân sự.

Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông Israel, ông Trump khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ buộc phải làm "một điều gì đó rất cứng rắn" nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

Tau san bay2
Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ. Ảnh: Quân đội Mỹ

"Hoặc chúng ta đạt được thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ phải làm điều gì đó rất khó khăn", kênh truyền hình Channel 12 của Israel dẫn lời ông nói. Ngày và địa điểm chính xác cho vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được tiết lộ.

Thêm tàu sân bay và tên lửa Mỹ đã trên bệ phóng

Ông Trump cũng thông báo với kênh truyền hình Channel 12 và trang tin Axios rằng việc điều động thêm một tàu sân bay đến Trung Đông đang được xem xét.

Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết rằng tàu USS George Washington, hiện đang ở châu Á, và tàu USS George HW Bush, ở bờ biển phía đông của Mỹ, là những ứng cử viên khả dĩ nhất, mặc dù mỗi tàu đều cách Trung Đông ít nhất một tuần di chuyển. Lầu Năm Góc cũng có thể lựa chọn triển khai tàu sân bay Ford từ vùng biển Caribe.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng sau khi những phân tích hình ảnh vệ tinh của hãng tin Reuters cho thấy gần đây đã có sự gia tăng đáng kể máy bay và các thiết bị quân sự khác trên khắp khu vực.

Đáng chú ý, lực lượng Mỹ tại căn cứ al-Udeid của Qatar, căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, đã được quan sát thấy đang đặt tên lửa lên các bệ phóng trên xe tải, cho phép triển khai nhanh hơn nếu cần thiết.

Ve tinh
Ảnh vệ tinh cho thấy tình hình trước và sau khi hệ thống phòng không MIM-104 Patriot được triển khai tại Căn cứ Không quân Al-Udeid, gần Doha, Qatar, so sánh giữa ngày 17 tháng 1 năm 2026 và ngày 1 tháng 2 năm 2026. Ảnh: PLANET LABS

Mỹ đang tìm cách mở rộng phạm vi đàm phán với Iran vượt ra ngoài vấn đề hạt nhân, để bao gồm việc kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Tehran khẳng định rằng kho tên lửa của họ đã được xây dựng lại kể từ chiến dịch ném bom kéo dài 12 ngày năm ngoái của Israel và Mỹ, và kho dự trữ này là không thể thương lượng.

Iran cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã cảnh báo rằng trong trường hợp bị tấn công vào lãnh thổ Iran, họ có thể trả đũa bằng cách nhắm vào bất kỳ căn cứ nào của Mỹ.

Iran cho biết họ đã bổ sung kho tên lửa của mình sau hai tuần xung đột hồi mùa hè năm ngoái, khi Israel sau đó là Mỹ đã ném bom các cơ sở hạt nhân và một số mục tiêu quân sự khác của nước này.

Iran có các tổ hợp tên lửa ngầm gần Tehran, cũng như ở Kermanshah, Semnan và gần bờ biển vùng Vịnh.

Ngày 27 tháng 1, tàu chở máy bay không người lái IRIS Shahid Bagheri của hải quân Iran được nhìn thấy trong ảnh vệ tinh ở ngoài khơi cách Bandar Abbas khoảng 5 km. Nó cũng được nhìn thấy gần Bandar Abbas vào ngày 10 tháng 2.

Trong bối cảnh tình hình tại khu vực đang diễn ra rất phức tạp, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến ​​sẽ tận dụng cuộc gặp với ông Trump tại Washington vào thứ Tư để vận động cho bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran cũng phải bao gồm các hạn chế đối với tên lửa của Tehran.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: