Tàu Trung Quốc bám đuổi tàu chiến Mỹ tại eo biển Đài Loan

(CLO) Quân đội Trung Quốc cho biết họ đã bám đuổi một tàu chiến Mỹ khi nó đi qua eo biển Đài Loan nhạy cảm vào thứ Bảy, đồng thời tố cáo những sứ mệnh như vậy là gửi 'ánh nhìn tán tỉnh' tới những người ủng hộ Đài Loan độc lập.
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS William P. Lawrence thực hành các bài diễn tập trên tàu khi nó đi qua Thái Bình Dương vào tháng 6 năm 2018. Ảnh: U.S. Navy / Reuters

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS William P. Lawrence thực hành các bài diễn tập trên tàu khi nó đi qua Thái Bình Dương vào tháng 6 năm 2018. Ảnh: U.S. Navy / Reuters

Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, đã tức giận trước việc Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ cho hòn đảo này, bao gồm cả việc bán vũ khí và điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan, khiến quan hệ Bắc Kinh -Washington thêm căng thẳng.

Hải quân Hoa Kỳ cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin đã tiến hành 'một chuyến quá cảnh eo biển Đài Loan thường lệ (vào ngày 19/12) theo luật pháp quốc tế'.

'Việc tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở', Hải quân Hoa Kỳ nói thêm. Đây là chuyến đi thứ 12 qua eo biển của Hải quân Hoa Kỳ trong năm nay.

Trong một tuyên bố, quân đội Trung Quốc cho biết lực lượng không quân và hải quân của họ đã 'bám đuôi và theo dõi' con tàu trong suốt thời gian đi qua vũng eo biển Đài Loan.

Các nhiệm vụ như vậy 'cố tình làm tăng nhiệt độ của vấn đề Đài Loan, vì họ lo sợ sự bình tĩnh ở eo biển Đài Loan, và gửi những cái nhìn tán tỉnh đến các lực lượng độc lập Đài Loan, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định ở eo biển', quân đội Trung Quốc nói.

Hoa Kỳ đang tham gia vào một cuộc phô trương vũ lực và cố gắng sử dụng Đài Loan như một 'con tốt' cho các mục đích chiến lược ích kỷ của riêng mình, tuyên bố cho biết thêm.

Tại Đài Bắc, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết tàu Mỹ đã tiến về hướng Nam, rằng họ cũng đã theo dõi chuyển động của nó và 'tình hình vẫn bình thường'.

Bắc Kinh tin rằng nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đang muốn tuyên bố độc lập chính thức cho hòn đảo, một lằn ranh đỏ đối với Bắc Kinh. Bà Thái nói rằng Đài Loan đã là một quốc gia độc lập được gọi là Trung Hoa Dân Quốc.

Bà Thái Anh Văn đã ưu tiên tăng cường các lực lượng vũ trang của Đài Loan khi đối mặt với các hoạt động quân sự liên tục của Trung Quốc gần hòn đảo, bao gồm cả việc đưa máy bay chiến đấu đi qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan, một vùng đệm không chính thức.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: