Taxi tự lái tăng trưởng mạnh tại Trung Quốc

(CLO) Số lượng dịch vụ taxi không người lái do Baidu - nhà điều hành công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc, cung cấp đã tăng 65% trong quý III năm nay, báo hiệu rằng xe tự lái đang thu hút được sự chú ý trên thị trường xe điện (EV) lớn nhất thế giới.

Baidu có trụ sở tại Bắc Kinh, công ty đã đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo trong những năm gần đây, hôm thứ Ba cho biết bộ phận robotaxi Apollo Go của họ đã hoàn thành 474.000 chuyến từ tháng 7 đến tháng 9, so với 287.000 chuyến được ghi nhận trong quý trước.

taxi tu lai tang truong manh tai trung quoc hinh 1

Một chiếc taxi không người lái Apollo Go được nhìn thấy trên đường ở Vũ Hán. Ảnh: SCMP

Số lượng chuyến đi trong quý III thể hiện bước nhảy vọt so với cùng kỳ năm ngoái là 311%. Mỗi xe taxi tự lái ở các thành phố hạng đầu như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu hoàn thành 15 chuyến mỗi ngày.

Công ty cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi tin rằng hồ sơ theo dõi an toàn mạnh mẽ và cải thiện của chúng tôi trong việc vận chuyển hành khách tự động trên đường công cộng sẽ chứng thực mạnh mẽ cho nhiều thành phố hơn cấp phép cho dịch vụ gọi xe hoàn toàn không có người lái”.

Baidu là một trong hai công ty hiện đang dẫn đầu dịch vụ robotaxi tại Trung Quốc. Tháng 11 năm ngoái, Baidu và Pony AI đã trở thành hai nhà khai thác đại lục đầu tiên được phép tính phí hành khách sử dụng taxi của họ trong một khu vực được chỉ định có diện tích 60 km2 ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, những chiếc taxi tự lái vẫn được yêu cầu phải có một “nhân viên an ninh” là con người ngồi sau tay lái trong trường hợp khẩn cấp.

Đến tháng 8/2022, Baidu đã được bật đèn xanh để triển khai dịch vụ taxi không người lái trên những con đường được chỉ định ở Trùng Khánh và Vũ Hán, trở thành công ty đại lục đầu tiên vận hành những chiếc taxi hoàn toàn không người lái trên những con đường rộng mở ở nước này.

Gao Shen, một nhà phân tích độc lập tại Thượng Hải, cho biết: “Công nghệ lái xe tự động đang thu hút nhiều tài xế và hành khách Trung Quốc mua xe điện thông minh. Sự quan tâm ngày càng tăng đối với robotaxi phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương tiện chở khách hoàn toàn không người lái".

Bắc Kinh cũng đã nỗ lực cắt giảm chi phí hậu cần trong ngành để giúp các công ty cải thiện lợi nhuận trong 5 năm qua. Xu Bin, một nhà phân tích của UBS, cho biết vào tháng 9 rằng xe tự hành dự kiến ​​sẽ tiết kiệm khoảng 1,8 nghìn tỷ Nhân dân tệ (252,1 tỷ USD) chi phí lao động vào năm 2030, khi hàng nghìn xe không có người lái di chuyển giữa các thành phố.

Mai Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: