Việc ban bố tình trạng khẩn cấp đồng nghĩa Bộ Nội vụ Tây Ban Nha sẽ trực tiếp điều phối công tác chữa cháy trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh nhiều địa phương cùng lúc phải đối phó với các đám cháy ngoài tầm kiểm soát.
Chính quyền vùng Madrid cho biết khoảng 10.000 người tại nhiều ngôi làng đã được sơ tán sau khi các đám cháy bùng phát dữ dội từ cuối ngày 23/7.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, khoảng 1.300 km² diện tích rừng và đất tự nhiên tại Tây Ban Nha đã bị thiêu rụi, cao gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2025.
Trong đó, vụ cháy tại tỉnh Guadalajara, phía bắc Madrid, đã thiêu rụi khoảng 320 km², trở thành đám cháy lớn thứ hai trong lịch sử nước này. Đầu tháng 7, một vụ cháy khác ở miền nam Tây Ban Nha khiến 13 người thiệt mạng, là thảm họa cháy rừng gây thương vong nghiêm trọng nhất trong nhiều năm gần đây.
Thủ tướng Pedro Sánchez trước đó đã kêu gọi các đảng phái chính trị đạt được một thỏa thuận chung về ứng phó biến đổi khí hậu, cho rằng đây là yếu tố then chốt để thích ứng với nguy cơ cháy rừng ngày càng gia tăng.
Dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ tại nhiều khu vực miền nam Tây Ban Nha sẽ vượt 39°C, có nơi lên tới 44°C.
Trong khi đó, Pháp cũng đang đối mặt với đợt cháy rừng lớn nhất từ đầu mùa. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết hơn 10.000 ha rừng đã bị thiêu rụi. Khoảng 40.000 người đã được sơ tán trong hai ngày qua và đến nay chưa ghi nhận thương vong về người.
Theo ông Nuñez, khoảng 80 ngôi nhà đã bị cháy, trong đó gần 50 căn bị phá hủy hoàn toàn.
Đám cháy bùng phát từ ngày 22/7 gần bán đảo du lịch Cap Ferret ở bờ biển Đại Tây Dương và đã lan rộng trên diện tích hơn 87 km². Một số người dân phải sơ tán bằng thuyền khi lửa cắt đứt các tuyến đường bộ.
Pháp đã đề nghị Liên minh châu Âu kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự để hỗ trợ chữa cháy.
Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ sớm nhận được lực lượng hỗ trợ quốc tế, gồm hai máy bay chữa cháy Canadair từ Croatia, hai máy bay Air Tractor của Bồ Đào Nha và hai trực thăng vận tải hạng nặng Black Hawk từ Cộng hòa Séc và Slovakia.
Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt độ cao gấp khoảng hai lần mức trung bình toàn cầu kể từ thập niên 1980.
Không chỉ châu Âu, nhiều khu vực khác trên thế giới cũng đang chịu tác động của nắng nóng cực đoan. Tại Nhật Bản, cơ quan cứu hộ cho biết hơn 450 người đã phải nhập viện vì các vấn đề liên quan đến nắng nóng chỉ trong một ngày tại Tokyo, mức cao nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được thống kê cách đây 16 năm. Ít nhất 14 người đã tử vong trong tuần qua do thời tiết nắng nóng.