Tây Ban Nha ghi nhận ca dịch tả lợn châu Phi đầu tiên sau 30 năm

(CLO) Tây Ban Nha đã ghi nhận ca dịch tả lợn châu Phi đầu tiên sau 30 năm, lo ngại ảnh hưởng đến xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc.

Tây Ban Nha vừa thông báo phát hiện trở lại dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên sau ba thập kỷ, sau khi hai con lợn rừng được phát hiện chết gần thành phố Barcelona có kết quả xét nghiệm dương tính với virus, theo Bộ Nông nghiệp Tây Ban Nha cho biết hôm thứ Sáu.

Đây là đợt bùng phát đầu tiên kể từ năm 1994, xảy ra đúng thời điểm Madrid đang nỗ lực tăng cường quan hệ với Trung Quốc để mở rộng thị phần thịt lợn.

Tuy nhiên, nguy cơ bị áp đặt lệnh cấm trên phạm vi toàn quốc có thể được giảm nhẹ nhờ thỏa thuận mà Trung Quốc và Tây Ban Nha ký kết trong tháng này, theo đó Bắc Kinh chỉ hạn chế nhập khẩu từ khu vực bị ảnh hưởng, thay vì áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ.

Screenshot 2025-11-28 220305
Ảnh minh họa món thịt đùi heo muối Tây Ban Nha Iberia. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Tây Ban Nha, Barcelona thuộc vùng Catalonia, nơi chiếm khoảng 8% tổng số trang trại chăn nuôi lợn của Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha hiện là nhà sản xuất thịt lợn lớn nhất Liên minh châu Âu, đóng góp khoảng một phần tư tổng sản lượng của khối, vượt qua Đức. Ngành công nghiệp này có giá trị xuất khẩu hàng năm khoảng 3,5 tỷ euro (4,05 tỷ USD).

Sự bùng phát này xảy ra trong bối cảnh thị trường thịt lợn châu Âu đã gặp nhiều khó khăn, với giá đã giảm 20% kể từ tháng 7.

Tập đoàn thịt lợn Tây Ban Nha Interporc cho biết các trường hợp nhiễm ASF hiện tại chỉ giới hạn ở lợn rừng và họ đang tích cực làm việc với chính quyền Catalonia và các cơ quan chức năng quốc gia.

Một vùng giám sát rộng 20 km đã được thiết lập, thể hiện sự giám sát sức khỏe động vật chặt chẽ của Tây Ban Nha.

Bộ Nông nghiệp đã thông báo cho Liên minh châu Âu, kích hoạt các biện pháp khẩn cấp tại khu vực bị ảnh hưởng, và kêu gọi các trang trại thắt chặt các biện pháp an ninh sinh học.

Virus ASF không gây hại cho con người nhưng đặc biệt nguy hiểm đối với lợn. Những năm gần đây, dịch đã lan sang Tây Âu.

Ngành thịt lợn quy mô lớn của Đức từng chịu tác động nặng nề khi nhiều quốc gia ngừng nhập khẩu, và gần đây Croatia cũng đang nỗ lực kiểm soát các đợt bùng phát mới.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: