Tây Ban Nha nói hai công dân bị bắt tại Venezuela không phải mật vụ

(CLO) Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết hôm 15/9 rằng hai công dân Tây Ban Nha bị bắt tại Venezuela không liên quan gì đến cơ quan mật vụ nước này, và Tây Ban Nha không tham gia vào bất kỳ kế hoạch nào nhằm gây bất ổn chính trị cho Venezuela.

Ngày 14/9, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cho biết hai người Tây Ban Nha, ba công dân Mỹ và một công dân Czech đã bị bắt giữ tại Venezuela vì tình nghi có liên quan đến âm mưu chống phá chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Cabello nói thêm rằng hai người Tây Ban Nha bị cáo buộc có liên quan đến cơ quan mật vụ Tây Ban Nha và đang lên kế hoạch ám sát một thị trưởng. Ông nêu tên những người Tây Ban Nha là José María Basoa và Andrés Martínez Adasne. Ảnh của những người đàn ông này được chiếu trên truyền hình nhà nước. 

tay ban nha noi hai cong dan bi bat tai venezuela khong phai mat vu hinh 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: GI

Nguồn tin từ Bộ ngoại giao Tây Ban Nha cho biết: "Tây Ban Nha phủ nhận và hoàn toàn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến hoạt động gây bất ổn chính trị ở Venezuela".

"Chính phủ đã xác nhận rằng (hai công dân Tây Ban Nha) bị bắt giữ không phải là thành viên của Trung tâm Tình báo Quốc gia (CNI) hay bất kỳ tổ chức nhà nước nào. Tây Ban Nha bảo vệ giải pháp dân chủ và hòa bình cho tình hình ở Venezuela".

Cha của Adasne, Andrés Martínez, cho biết hôm 15/9 rằng con trai ông không làm việc cho cơ quan mật vụ Tây Ban Nha.

"Con trai tôi không làm việc cho CNI, tất nhiên là không. Chúng tôi đang chờ thông tin từ Lãnh sự quán và Đại sứ quán. Chúng tôi vẫn chưa biết họ bị buộc tội gì hoặc lý do họ bị bắt", ông nói.

Ông Cabello cũng cáo buộc ba công dân Mỹ và một người Czech có liên quan đến các hành vi khủng bố, bao gồm cả kế hoạch ám sát Tổng thống Maduro và các quan chức khác.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 14/9 rằng "bất kỳ tuyên bố nào về sự tham gia của Mỹ vào âm mưu lật đổ Tổng thống Maduro đều hoàn toàn sai sự thật".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận rằng một "thành viên quân đội Mỹ" đang bị giam giữ và lưu ý "có báo cáo chưa được xác nhận về hai công dân Mỹ khác bị giam giữ tại Venezuela".

Ngày 14/9, một nguồn tin từ Bộ ngoại giao Tây Ban Nha cho biết họ đang yêu cầu Venezuela cung cấp thêm thông tin. Ông Cabello cho biết những công dân Tây Ban Nha này đã bị bắt giữ khi đang chụp ảnh tại thị trấn Puerto Ayacucho. 

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: