Tên lửa chống hạm của Đan Mạch có thể giúp được gì cho Ukraine?

(CLO) Copenhagen mới đây đã cam kết sẽ tài trợ tên lửa chống hạm Harpoon và bệ phóng cho Ukraine.

Ukraine đã và đang tìm kiếm các loại vũ khí tiên tiến hơn như tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm và tên lửa tầm xa hơn, nhưng cho đến nay phần lớn viện trợ là các hệ thống tầm ngắn như vũ khí chống tăng Javelin và pháo.

ten lua chong ham cua dan mach co the giup duoc gi cho ukraine hinh 1

Thiết bị phóng tên lửa Harpoon trên đất liền của Đan Mạch. Ảnh: BQP Đan Mạch

Bài liên quan

Mỹ muốn trang bị cho Ukraine tên lửa chống hạm hàng đầu

Trung Quốc phát triển tên lửa siêu thanh tầm nhiệt

Triều Tiên thử tên lửa và lần đầu công bố bùng phát Covid-19

Lockheed Martin muốn tăng gấp đôi sản lượng tên lửa Javelin

Tên lửa Harpoon do Boeing Co. chế tạo có thể được sử dụng để đẩy hải quân Nga ra khỏi các cảng Biển Đen của Ukraine, cho phép tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông "đặc biệt biết ơn Đan Mạch, nước đã tuyên bố sẽ cung cấp bệ phóng Harpoon và tên lửa để giúp Ukraine bảo vệ bờ biển của mình".

Được biết, Mỹ đang nỗ lực giúp chuyển giao cho Ukraine nhiều khả năng chống hạm hơn với tầm bắn hơn 100 km khi các cảng của nước này bị phong tỏa bởi tàu và thủy lôi.

Ông Tom Karako, một thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế và Giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa cho biết: “Đây là một bước đi quan trọng, được đánh giá nhằm nâng cao năng lực và cường độ tác chiến của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Ông nói thêm rằng các loại vũ khí này "sẽ ngăn chặn nguy cơ các tàu có giá trị cao của Nga tấn công Ukraine từ Biển Đen hoặc các nơi khác".

Các nguồn tin cho biết tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine đang thiếu hụt, vì vậy tên lửa Harpoon sẽ cung cấp cho Ukraine thêm khả năng đe dọa các tàu của Nga và nối lại các hoạt động xuất khẩu.

Với tên lửa Harpoon, Ukraine có thể sẽ phải phụ thuộc vào các quốc gia khác trong việc xác định dữ liệu nhắm mục tiêu để chống lại các tàu ở tầm xa hơn, ông Karako lưu ý.

Các quan chức Mỹ và các nguồn tin quốc hội cho biết ngoài Đan Mạch, một số quốc gia khác cũng sẵn sàng gửi tên lửa Harpoon đến Ukraine. Nhưng một quan chức Mỹ cho biết, không quốc gia nào muốn trở thành quốc gia đầu tiên hoặc duy nhất gửi vì lo ngại sự trả đũa từ Nga nếu một con tàu bị đánh chìm bởi loại tên lửa này.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: