Tên lửa phòng không Trung Quốc 'có khả năng phân biệt mục tiêu'

(CLO) Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, tên lửa phòng không di động mới của nước này có khả năng hàng đầu thế giới trong việc phân biệt mục tiêu với mồi nhử - điều đã được chứng minh ở các cuộc thử nghiệm gần đây.

QW-12 là tên lửa bộ binh sản xuất trong nước, được thiết kế để chống lại trực thăng, máy bay phản lực, máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Nó đã xác định chính xác một mục tiêu bay không người lái giữa 8 pháo sáng mồi nhử, theo video do đài truyền hình nhà nước CCTV đăng tải.

ten lua phong khong trung quoc co kha nang phan biet muc tieu hinh 1

Hình ảnh vụ thử QW-12. Ảnh: CCTV

Bài liên quan

Nghiên cứu cho thấy vắc xin mRNA của Trung Quốc có hiệu quả chống lại Omicron

Trung Quốc tiếp tục 'kiếm vàng' ở Pakistan bất chấp bạo lực

Comac C919, máy bay thương mại đầu tiên do Trung Quốc sản xuất

Trung Quốc trừng phạt việc trục lợi từ hàng lưu niệm Olympic

Báo cáo của CCTV cho biết: “Tên lửa của chúng tôi không hề bị phân tâm bởi các mồi nhử và đánh trúng mục tiêu. Không có tên lửa nào thuộc loại này trên thế giới công khai chứng minh được khả năng như vậy”.

Trong video về các cuộc thử nghiệm, QW-12 được cho thấy đang được vận hành bởi một phi hành đoàn 3 người, với một bệ phóng được đặt trên mặt đất. Sau khi được người điều khiển chính đưa lên không trung, tên lửa kích hoạt động cơ chính của nó để tăng tốc khi theo dõi tín hiệu hồng ngoại của mục tiêu.

Đoạn video cho thấy, các mồi nhử được bắn ra khi tên lửa phòng không tiếp cận máy bay mục tiêu và mô phỏng trực thăng tấn công bằng cách bắt chước tín hiệu hồng ngoại của chúng để gây nhầm lẫn. Nhưng QW-12 đã bỏ qua mồi nhử và đánh trúng mục tiêu giả một cách chính xác.

Bên cạnh mục tiêu bay không người lái, cuộc thử nghiệm còn bao gồm việc đánh chặn chính xác tên lửa cỡ nòng 122mm, được sử dụng để đại diện cho tên lửa hành trình hoặc máy bay.

Báo cáo của CCTV cho biết mục tiêu tốc độ cao đã bị tên lửa hạ gục nhờ ngòi nổ laser, được kích hoạt khi QW-12 di chuyển đến gần và tạo ra sóng xung kích.

Đoạn băng còn cho thấy một hệ thống cảm biến đã được gắn vào bệ phóng. Báo cáo cho biết các cảm biến đang được sử dụng để thu thập dữ liệu từ cuộc tập trận để phân tích thêm. Loại vũ khí có tính cơ động cao này là sản phẩm kế thừa của QW-2. Nó có thể được vận chuyển bằng cách gắn trên xe cơ giới.

Chuyên gia quân sự Shi Hong nói với tờ Global Times rằng dòng QW cũng có thể chứng tỏ sức hút trên thị trường vũ khí quốc tế. "Bài kiểm tra cho thấy khả năng của QW-12 trong môi trường chiến trường phức tạp", ông Shi nhận xét.

Trung Quốc là một trong số ít quốc gia phát triển được tên lửa phòng không di động. Loại tên lửa phòng không di động phổ biến nhất vẫn là FIM-92 “Stinger” của Mỹ. Loại tên lửa này đã được các lực lượng vũ trang cũng như dân quân du kích trên khắp thế giới mua và sử dụng rộng rãi từ những năm 1980.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: