Trung Quốc tiếp tục 'kiếm vàng' ở Pakistan bất chấp bạo lực

(CLO) Dù đối mặt với các mối đe dọa an ninh tại Pakistan, Trung Quốc tiếp tục gia hạn thuê một dự án mỏ vàng và đồng ở tỉnh Balochistan thêm 15 năm, một khu vực gần đây thường xuyên chứng kiến các cuộc tấn công khủng bố của các chiến binh nổi dậy.

Chính phủ Pakistan đã đồng ý gia hạn 15 năm hợp đồng thuê giữa Saindak Metals Limited (SML) của Pakistan và Công ty Xây dựng Đo lường Trung Quốc (MCC) trong Dự án Saindak Copper-Gold vào ngày 9/2. Hợp đồng cho thuê cũ có thời hạn đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, nhưng hiện tại nó đã được kéo dài đến năm 2037.

trung quoc tiep tuc kiem vang o pakistan bat chap bao luc hinh 1

Các chiến binh nổi dậy của Quân đội Giải phóng Balochistan thường xuất hiện ở các khu vực mỏ vàng và tiến hành các cuộc tấn công.

Mặc dù Trung Quốc từ lâu đã bày tỏ sự thất vọng về tình trạng thiếu an ninh đối với người lao động Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh vẫn không cắt giảm sự hiện diện về kinh tế của họ ở Pakistan.

Trung Quốc cũng không gọi lại nhân viên tham gia vào các dự án và liên doanh khác nhau ở Pakistan, sau khi các nhóm chiến binh thực hiện các cuộc tấn công vào các doanh nghiệp và công dân Trung Quốc.

Các cuộc tấn công đó bao gồm nhà máy thủy điện Dasu năm ngoái, khiến 9 kỹ sư Trung Quốc thiệt mạng ở vùng Kohistan, phía tây bắc Pakistan.

Bất chấp các mối đe dọa an ninh đang gia tăng, Trung Quốc tiếp tục bổ sung nhân viên cho cả các dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) và các dự án không thuộc CPEC.

Một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 11/2017 của Bộ Kế hoạch Trung Quốc cho thấy CPEC đã nâng số lượng công dân Trung Quốc ở Pakistan từ 20.000 người năm 2013 lên 60.000 người vào năm 2017.

trung quoc tiep tuc kiem vang o pakistan bat chap bao luc hinh 2

Dự án mỏ vàng Saindak

Fortune Global 500 - cơ quan công bố bảng xếp hạng 500 công ty hàng đầu trên toàn thế giới - cho biết trong báo cáo mới nhất của mình rằng hơn một nửa trong số 143 công ty Trung Quốc trong danh sách của họ đang hoạt động tại Pakistan.

Các nhà phân tích tin rằng Trung Quốc đang để mắt đến tiềm năng khoáng sản khổng lồ ở tỉnh Balochistan của Pakistan. Họ lưu ý, các công ty vẫn giữ nguyên mức độ công việc, bất chấp tâm lý chống Trung Quốc đang xuất hiện trong khu vực.

Lý do vì mỏ Saindak được ước tính có trữ lượng quặng lên tới 412 triệu tấn, chứa trung bình tới 0,5 gam vàng/tấn và 1,5 gam bạc/tấn. Có nghĩa, dự án này có thể giúp Trung Quốc thu về được 15.800 tấn đồng vỉ, 1,5 tấn vàng và 2,8 tấn bạc hàng năm. 

Huy Hoàng (theo Asian Times)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: