Tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc lần đầu bay vào quỹ đạo

(CLO) Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy tái sử dụng nhiên liệu lỏng Zhuque-3 (ZQ-3, Chu Tước-3) từ khu vực tây bắc vào ngày 3/12.

Tầng hai của tên lửa đã đi vào quỹ đạo như kế hoạch, nhưng tầng một không thể thu hồi thành công. Dù gặp sự cố khi hạ cánh, đây vẫn là chuyến bay quỹ đạo đầu tiên của Trung Quốc bằng tên lửa tái sử dụng nhiên liệu lỏng, lập tức thu hút sự chú ý và bình luận sôi nổi trên mạng quốc tế.

Tên lửa đẩy tái sử dụng nhiên liệu lỏng Zhuque-3 (ZQ-3) được phóng đi. Nguồn: X/XH_Lee23
Zhuque-3 hạ cánh. Nguồn: X/XH_Lee23

Chu Tước-3 do LandSpace, một công ty vũ trụ tư nhân của Trung Quốc, phát triển. Ngay sau vụ phóng, LandSpace đã nhận được hàng loạt bình luận ủng hộ, khích lệ từ cộng đồng quốc tế.

Trong bình luận dưới video phóng trên X, Jhon Paul, cựu nhà khoa học của Cơ quan Nghiên cứu Không gian Ấn Độ, viết: “Trong ngành tên lửa, cũng như trong cuộc sống, thành công và thất bại đều là một phần của tiến bộ… Việc học hỏi không bao giờ dừng lại”.

Từ Ấn Độ, tài khoản @Kamleshbadhhi viết rằng Chu Tước-3 cho thấy việc chế tạo tên lửa tái sử dụng “khó khăn đúng như dự đoán”, đồng thời đánh giá cao nỗ lực về vật liệu, nhiên liệu và công nghệ hạ cánh của Trung Quốc.

Omar Pimentel, Giám đốc Chương trình Không gian mạng và Vũ trụ tại Đối thoại Chính sách Mạng cho châu Mỹ, nhận xét tầng một của Chu Tước-3 “có vẻ đã mất kiểm soát khi hạ cánh”, dù đường bay quay về đúng ý đồ. Ông cho rằng nếu tầng hai đạt quỹ đạo, đây vẫn là “một cột mốc quan trọng”.

Một chuyên gia hàng không vũ trụ thương mại Mỹ cho biết Trung Quốc “đang bám sát SpaceX và Blue Origin”, đồng thời lưu ý Chu Tước-3 chỉ là một trong hơn 10 phương tiện tái sử dụng tương tự đang được phát triển tại nước này.

Trang tin NASA Space Flight (NSF) cũng đưa tin về vụ phóng, cho rằng LandSpace “đã tiến rất gần đến thành công ngay từ lần thử đầu tiên”. NSF dự đoán năm 2026 sẽ là “năm bản lề” cho các chuyến bay vũ trụ thương mại, không chỉ tại Mỹ mà trên toàn khu vực Thái Bình Dương.

Nhiều ý kiến đánh giá đây là bước tiến đáng kể của Trung Quốc trong cuộc đua tên lửa tái sử dụng, trong bối cảnh “cuộc đua không gian mới không còn chỉ là lên quỹ đạo, mà là ai lên được với chi phí thấp nhất và tần suất cao nhất”.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: