Tên lửa Trường Chinh mới của Trung Quốc hướng tới sứ mệnh lịch sử

(CLO) Tên lửa Tường Chinh 12 của Trung Quốc, có khả năng phóng các vệ tinh lớn với nhiều chức năng hơn lên quỹ đạo Trái đất, dự kiến ​​sẽ thực hiện sứ mệnh lịch sử đầu tiên vào năm 2024, theo truyền thông Trung Quốc đưa tin vào thứ Hai (26/2).

Nhà thiết kế Zeng Wenhua tại Học viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải cho biết chuyến bay đầu tiên của tên lửa Trường Chinh 12 đã được lên kế hoạch tại Trung tâm Phóng Hàng không Vũ trụ Thương mại Quốc tế Hải Nam, một sân bay vũ trụ dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 6.

Trường Chinh 12 sẽ là tên lửa đầu tiên của Trung Quốc có đường kính 3,8 m - rộng hơn đường kính 3,35 m của hầu hết tên lửa Trung Quốc - và sẽ có hai giai đoạn. Tên lửa sẽ có chiều cao hơn 60 m.

ten lua truong chinh moi cua trung quoc huong toi su menh lich su hinh 1

Tên lửa Trường Chinh 5 Y-4 mang theo tàu thăm dò Sao Hỏa không người lái cất cánh từ Trung tâm phóng không gian Văn Xương ở Văn Xương, Hải Nam, Trung Quốc.

Được đẩy bằng 6 động cơ sử dụng nhiên liệu oxy-dầu hỏa lỏng, Trường Chinh 12 có khả năng vận chuyển trọng tải 10.000 kg lên quỹ đạo Trái đất thấp, theo Học viện Công nghệ Hàng không vũ trụ Thượng Hải, một công ty con của nhà thầu vũ trụ chính của Trung Quốc.

Điều này có nghĩa là Trường Chinh 12 sẽ có thể vận chuyển nửa tá vệ tinh liên lạc lớn lên quỹ đạo trong một nhiệm vụ, khiến nó gần như ngang hàng với biến thể nặng nhất của Trường Chinh 3 - tên lửa được sử dụng để phóng các vệ tinh thuộc hệ thống định vị BeiDou của Trung Quốc.

Một tên lửa nâng nhỏ có thể mang tải trọng lên tới 2.000 kg, trong khi tên lửa hạng trung có thể mang tải trọng lên tới 20.000 kg và tên lửa hạng nặng có thể mang tải trọng vượt quá 20.000 kg, có khả năng gửi tàu thăm dò tới các hành tinh khác. 

Kể từ năm 1970, Trung Quốc đã phát triển và phóng hơn 20 loại tên lửa dòng Trường Chinh - trụ cột trong các chương trình không gian của nước này và chịu trách nhiệm thực hiện hơn 500 nhiệm vụ phóng.

Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, nhà thầu vũ trụ chính của nước này, dự kiến ​​sẽ thực hiện kỷ lục 100 lần phóng vào năm 2024. Các công ty thương mại Trung Quốc cũng dự kiến ​​sẽ đẩy mạnh các vụ phóng trong năm nay.

Ngọc Ánh (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: