Trung Quốc phóng tên lửa Jielong-3, có thể mang trọng tải lớn và giá rẻ

(CLO) Một tên lửa nhỏ nhưng mạnh mẽ của Trung Quốc có khả năng mang trọng tải lớn với chi phí cạnh tranh đã đưa 9 vệ tinh lên quỹ đạo vào thứ Bảy (3/2), theo truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Jielong-3 được phóng từ một sà lan nổi ngoài khơi Dương Giang, phía nam tỉnh Quảng Đông. Đây là lần phóng tên lửa thứ ba do China Rocket, một chi nhánh thương mại của nhà sản xuất phương tiện phóng thuộc sở hữu nhà nước phát triển kể từ tháng 12 năm 2022.

trung quoc phong ten lua jielong 3 co the mang trong tai lon va gia re hinh 1

Tên lửa thương mại Jielong-3 được phóng ở Hoàng Hải gần Trung Quốc vào ngày 9/12/2022. Ảnh: Tân Hoa Xã

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi mở rộng các ngành công nghiệp chiến lược bao gồm lĩnh vực vũ trụ thương mại, được coi là chìa khóa để xây dựng các nhóm vệ tinh cho thông tin liên lạc, viễn thám và điều hướng.

Cũng vào thứ Bảy (3/2), nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Geely Holding Group đã phóng 11 vệ tinh nhằm tăng cường năng lực cung cấp khả năng điều hướng chính xác hơn cho các phương tiện tự hành.

Điều quan trọng đối với việc xây dựng mạng lưới vệ tinh thương mại là khả năng của Trung Quốc trong việc mở rộng các loại tên lửa để phù hợp với các kích cỡ tải trọng khác nhau, giảm chi phí phóng và tăng số lượng địa điểm phóng như xây dựng thêm sân bay vũ trụ và sử dụng tàu phóng trên biển.

Jielong-3 có thể mang trọng tải 1.500 kg vào quỹ đạo đồng bộ với mặt trời dài 500 km. China Rocket trước đây cho biết tên lửa này có thể mang theo hơn 20 vệ tinh với chi phí phóng dưới 10.000 USD/kg - mức giá cạnh tranh toàn cầu đối với tên lửa cỡ nhỏ.

Chi phí tương tự như việc phóng các tên lửa đẩy cỡ nhỏ khác của Trung Quốc bao gồm Long March 11, nhưng kích thước trọng tải của chúng nhỏ hơn đáng kể.

Jielong-3 có thể so sánh với Lijian-1, bay lần đầu tiên vào năm 2022. Được phát triển bởi CAS Space, một công ty con thương mại có trụ sở tại Quảng Châu của Viện Khoa học Trung Quốc, Lijian-1 cũng có thể gửi trọng tải 1.500 kg lên quỹ đạo đồng bộ với mặt trời 500 km.

Các công ty thương mại khác trong lĩnh vực phóng phương tiện của Trung Quốc bao gồm Galactic Energy, công ty có tên lửa Ceres-1 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 11 năm 2020. Ceres-1 có khả năng mang trọng tải 300 kg lên quỹ đạo đồng bộ với mặt trời 500 km.

Galactic Energy có trụ sở tại Bắc Kinh đã thực hiện ít nhất bảy lần phóng Ceres-1 vào năm 2023, tăng so với bốn lần vào năm 2020-2022.

Cũng góp mặt trong cuộc cạnh tranh này là Landspace với việc phóng Zhuque-2 vào năm 2023 đã đánh dấu lần phóng thành công đầu tiên trên thế giới bằng tên lửa oxy-mêtan lỏng và là bước đột phá trong việc sử dụng nhiên liệu đẩy chất lỏng chi phí thấp của Trung Quốc.

Trong lĩnh vực tên lửa lớn hơn, Orienspace đã phóng Gravity-1 từ một con tàu ngoài khơi bờ biển phía đông tỉnh Sơn Đông hồi tháng 1.

Tên lửa có khả năng đưa trọng tải lên tới 6.500 kg vào quỹ đạo thấp của trái đất, khiến nó trở thành phương tiện phóng mạnh nhất do một doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc phát triển.

Một tên lửa nâng loại nhỏ có thể mang tải trọng lên tới 2.000 kg, trong khi tên lửa hạng trung có thể mang tải trọng lên tới 20.000 kg và tên lửa hạng nặng có thể dễ dàng mang tải trọng vượt quá 20.000 kg. Falcon Heavy của SpaceX có thể mang tới 64.000 kg lên quỹ đạo.

Mai Anh (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: