Tổng thống Biden lo ngại về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư (20/10) cho biết ông lo ngại về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc, vài ngày sau khi báo chí đưa tin rằng Bắc Kinh đã thử nghiệm vũ khí siêu thanh có khả năng mang hạt nhân.

Khi được các phóng viên hỏi liệu ông có lo ngại về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc hay không, ông Biden thừa nhận là có.

tong thong biden lo ngai ve ten lua sieu thanh cua trung quoc hinh 1

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu về luật cơ sở hạ tầng vào ngày 20 tháng 10 tại Scranton, Pennsylvania. Ông nói với các phóng viên trước khi bay đến đó rằng ông lo ngại về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Vũ khí siêu thanh di chuyển trong tầng khí quyển với tốc độ gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh, tức khoảng 6.200 km / h (3.853 dặm / giờ).

Tờ Financial Times cho biết vào cuối tuần trước rằng vào tháng 8, Trung Quốc đã thử nghiệm một loại vũ khí bay xuyên không gian, vòng quanh địa cầu trước khi nhắm xuống mục tiêu, cho dù họ đã bắn trượt.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ báo cáo. 

Cuộc thử nghiệm diễn ra khi Mỹ và các đối thủ toàn cầu tăng tốc độ chế tạo vũ khí siêu thanh.

Thượng nghị sĩ Angus King của Maine cho biết hôm thứ Hai (18/10) rằng: 'Vũ khí siêu thanh là thứ thay đổi cuộc chơi chiến lược với tiềm năng nguy hiểm".

Người phát ngôn Jen Psaki nói với các phóng viên hôm thứ Tư (20/10) rằng Nhà Trắng đã nêu quan ngại về công nghệ tên lửa siêu thanh của Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao.

Vào tháng 9, Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến của Lầu Năm Góc đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí siêu thanh có khả năng đạt tốc độ nhanh hơn gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Đây là vụ thử thành công đầu tiên của loại vũ khí này kể từ năm 2013.

Các công ty như Lockheed Martin và Raytheon Technologies đang làm việc để phát triển khả năng vũ khí siêu thanh của Mỹ.

Thượng nghị sĩ King cho rằng: "Hệ lụy của những vũ khí này đang được Trung Quốc hoặc Nga phát triển có thể rất thảm khốc".

Mai Vân (theo Nikkei)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: