Tesla bị điều tra hình sự về công nghệ tự lái tại Mỹ

(CLO) Tesla đang bị điều tra hình sự tại Mỹ vì tuyên bố rằng xe điện của công ty này có thể tự lái, các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết.

Những nguồn tin này cho biết rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi động cuộc điều tra bí mật vào năm ngoái sau hơn một chục vụ tai nạn có thương vong liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái xe Autopilot của Tesla.

tesla bi dieu tra hinh su ve cong nghe tu lai tai my hinh 1

Tesla đang bị điều tra liên quan đến các tai nạn của hệ thống Autopilot. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tesla đặt mục tiêu sản xuất 50.000 xe tải Semi Truck mỗi năm

Tesla tham vọng sản xuất xe điện giá rẻ

Xe điện Tesla có ngoại thất giống bộ giáp của Iron Man

Xe điện Tesla Model 3 trông hầm hố và mạnh mẽ hơn khi qua tay hãng độ danh tiếng Manhart

Ngay từ năm 2016, các tài liệu tiếp thị của Tesla đã quảng cáo về khả năng của Autopilot. Trong một cuộc họp hội nghị năm đó, ông Elon Musk, giám đốc điều hành của nhà sản xuất ô tô đã mô tả hệ thống này "có lẽ tốt hơn" so với con người lái.

Tuần trước, ông Musk cho biết rằng Tesla sẽ sớm phát hành phiên bản nâng cấp của phần mềm “Tự lái hoàn toàn” cho phép khách hàng đi “đến cơ quan, nhà bạn bè, đến cửa hàng tạp hóa không cần chạm vào tay lái”.

Tuy nhiên, công ty cũng đã cảnh báo rõ ràng các tài xế rằng họ phải luôn cầm lái và duy trì quyền kiểm soát phương tiện của mình trong khi sử dụng Autopilot.

Công nghệ Tesla được thiết kế để hỗ trợ đánh lái, phanh, chuyển tốc độ và chuyển làn đường nhưng các tính năng của nó “không giúp xe tự lái”, công ty cho biết trên trang web của mình.

Ông Musk cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Automotive News vào năm 2020 rằng các vấn đề của Autopilot bắt nguồn từ việc khách hàng sử dụng hệ thống trái với hướng dẫn của Tesla.

Các cơ quan quản lý an toàn của Mỹ đã xem xét kỹ lưỡng liệu những tuyên bố về khả năng của Autopilot có khiến khách hàng coi Tesla như những chiếc xe không người lái thực sự và gây nên những hậu quả có thể gây chết người hay không.

Các nguồn tin cho biết các công tố viên ở Washington và San Francisco cũng đang xem xét liệu Tesla có lừa dối người tiêu dùng, nhà đầu tư và cơ quan quản lý khi đưa ra những tuyên bố về khả năng của công nghệ hỗ trợ lái xe hay không.

Cuộc điều tra Autopilot của Bộ Tư pháp sẽ còn rất lâu mới có kết quả vì vẫn còn hai cuộc điều tra khác của Bộ này liên quan đến Tesla. Các nguồn tin cho biết, các nhà điều tra vẫn còn nhiều việc phải làm và không có quyết định buộc tội nào sắp được đưa ra.

Trang web của Tesla cũng cảnh báo rằng, trước khi bật tính năng Autopilot, trước tiên người lái xe cần đồng ý “luôn giữ tay trên vô lăng” và luôn “duy trì khả năng kiểm soát và trách nhiệm với chiếc xe của mình”.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: