Thạch Hà - Hà Tĩnh: Số lợn chết vứt xuống kênh dương tính với dịch tả lợn Châu Phi

Thứ hai, 27/05/2019 15:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan chức năng năng tỉnh Hà Tĩnh vừa có phiếu trả lời kết quả xét nghiệm về hàng chục con lợn chết bị vứt xuống kênh thủy lợi ở Hà Tĩnh dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Nguồn nước trên kênh đã nhiễm vi rút nên chính quyền huyện đã phải công bố ổ dịch xuất hiện để thực hiện các biện pháp phòng chống.

Nguồn nước trên kênh đã nhiễm vi rút nên chính quyền huyện đã phải công bố ổ dịch xuất hiện để thực hiện các biện pháp phòng chống.

Ngày 27/5, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, mẫu lợn chết được phát hiện trôi trên kênh thủy lợi N9, đoạn chảy qua địa phận xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà) dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm xác định dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi, mặc dù trên địa bàn huyện chưa xảy ra dịch nhưng do số lợn chết vô chủ trôi trắng trên kênh N9 dương tính với dịch bệnh này nên nguồn nước trên kênh đã nhiễm vi rút, chính quyền huyện Thạch Hà đã phải công bố ổ dịch xuất hiện trên địa bàn để thực hiện các biện pháp phòng chống.

Được biết, trên địa bàn huyện Thạch Hà hiện có 50.000 con, trong đó 18.000 con ở các trang trại, số còn lại của các hộ dân chăn nuôi.

Theo cơ quan chức năng huyện Thạch Hà, nhằm hạn chế dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, UBND huyện đã yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng chống dịch để người dân tự giác thực hiện. Đặc biệt, cảnh báo người dân không sử dụng nguồn nước từ kênh N9 để vệ sinh chuồng trại và tắm rửa cho đàn lợn.

Cùng với đó, các địa phương phải nhanh chóng chỉ đạo người chăn nuôi thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại bằng vôi bột và hóa chất. Đồng thời, hướng dẫn người dân khi có gia súc ốm chết không rõ nguyên nhân phải báo cho chính quyền xã và cán bộ thú y. Tuyệt đối không được vứt xác động vật bừa bãi ra môi trường…

Mẫu lợn chết vứt trên kênh N9 được tiến hành tiêu hủy đêm 24/5 dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Mẫu lợn chết vứt trên kênh N9 được tiến hành tiêu hủy đêm 24/5 dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Như Congluan.vn đã thông tin, trước đó, vào khoảng 20h30 tối 24/5, người dân vùng bãi ngang huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát hiện gần 30 xác lợn chết nổi lềnh bềnh nằm cuối con kênh N9 (kênh chảy từ huyện Cẩm Xuyên sang huyện Thạch Hà), thuộc địa phận xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà. Ngay sau đó, người dân đã báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt các bao tải lên bờ và mở ra kiểm tra thì phát hiện có khoảng 25 - 27 con lợn chết đã bốc mùi hôi thối, mỗi con có trọng lượng khoảng 20 - 40 kg. Toàn bộ số lợn trên được tiêu hủy ngay trong đêm.

Trên địa bàn Hà Tĩnh đã xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi tại thị trấn Cẩm Xuyên, sau đó thị trấn Thiên Cầm được xác định là ổ dịch thứ 2 ở huyện Cẩm Xuyên. Cách đây ít ngày, tại xã Cẩm Nam (huyện Cẩm Xuyên) cũng có một số lượng lớn lợn của hộ ông Võ Văn Huy (thôn Tiến Hưng) cũng bị chết, chưa rõ nguyên nhân...

Trần Phong

Tin khác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống