Thái Bình dừng bắn pháo hoa, vận động người dân tạm dừng tổ chức đám cưới

Thứ tư, 10/02/2021 18:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo dừng tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, vận động người dân tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng.

Người dân khi đến chốt kiểm dịch qua cầu Tân Đệ được đo thân nhiệt phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước khi vào tỉnh Thái Bình.

Người dân khi đến chốt kiểm dịch qua cầu Tân Đệ được đo thân nhiệt phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước khi vào tỉnh Thái Bình.

Ngày 10/2, UBND tỉnh Thái Bình ban hành công điện khẩn số 03 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Đáng chú ý, tại công điện, tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo dừng tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 11 điểm trên địa bàn tỉnh và Chương trình nghệ thuật vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

UBND tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung cao độ cho việc phòng, chống dịch. Đối với UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu tuyên truyền, vận động người dân tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi, tiệc mừng; thu hẹp quy mô tổ chức nghi lễ tôn giáo, đám tang và có biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế; hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán.

Các địa phương rà soát, tăng cường năng lực của các tổ tuần tra, tổ tự quản để chủ động, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào địa bàn; lập danh sách tất cả những trường hợp đi, đến vùng dịch để có phương án xử lý theo quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, các khu cách ly tập trung để nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó trong tình huống dịch bùng phát, lây lan mạnh ở quy mô lớn theo phương châm 4 tại chỗ... 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương tổ chức giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm với tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, giám sát trên diện rộng để phát hiện nguồn lây; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch.

Công an tỉnh Thái Bình chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường hoạt động của Tổ Công tác liên ngành tại các chốt kiểm dịch, tập trung, kiểm soát, phát hiện những trường hợp nguy cơ cao vào tỉnh; bảo đảm lưu thông hàng hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

T.Toàn

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống