Thái Bình: Nhiều hoạt động tại Lễ hội đền Trần năm 2024

(CLO) Việc tổ chức Lễ hội đền Trần năm 2024 tiếp tục khẳng định giá trị di sản văn hoá nhà Trần ở Thái Bình; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Theo đó, Lễ hội đền Trần năm 2024 có chủ đề là “Hào khí Đông A - Tiếng vọng ngàn năm” được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, gắn với tôn vinh di sản lễ hội đền Trần là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 22/2 đến ngày 26/2/2024 (tức ngày 13 đến ngày 17 tháng Giêng) tại di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà).

thai binh nhieu hoat dong tai le hoi den tran nam 2024 hinh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Bích Hằng, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội đi kiểm tra tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2024. Ảnh: BTTV

Lễ hội đền Trần năm 2024 sẽ diễn ra nhiều nghi lễ truyền thống như: Lễ tế mở cửa đền; lễ dâng hương tại khu lăng mộ các vua Trần; lễ rước nước. Các hoạt động phần hội sẽ diễn ra như: Triển lãm nhiếp ảnh mỹ thuật; tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP; thi têm trầu cánh phượng; thi pháo đất; giao lưu các câu lạc bộ Chèo; thi cỗ cá; tổ chức Ngày thơ Việt Nam; liên hoan hát văn; thi gói bánh chưng; thi viết thư pháp; thi kéo lửa nấu cơm cần.

Ngoài ra, ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động giao lưu các câu lạc bộ bóng chuyền nam; thi vật cầu; thi kéo co và tổ chức giải cờ tướng (cờ biển).

Trong đó, tiết mục mở màn trống hội “Long Hưng - Tôn miếu triều Trần” có sự tham gia của 175 tay trống, tượng trưng cho 175 năm trị vì của vương triều Trần. Vở diễn bán thực cảnh “Oai hùng một cõi trời Nam” với 3 chương tái hiện lại quá trình chuyển giao ngôi vị Lý - Trần và quá trình khởi nghiệp của nhà Trần; chương trình nghệ thuật “Khúc khải hoàn ca”; trình chiếu 3D mapping tái hiện cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3…

Để chuẩn bị tốt nhất cho lễ hội, ngày 16/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội đã đi kiểm tra tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2024.

UBND huyện Hưng Hà cho biết, đến thời điểm này, huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tu sửa cấp thiết một số hạng mục công trình tại khuôn viên di tích như làm mới hệ thống cột cờ, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung, thay thế hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, bổ sung hệ thống loa phát thanh tuyên truyền, lắp mới hệ thống camera giám sát...

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức Lễ hội. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các nền tảng, trong đó chú trọng truyền thông kết nối các quần thể di tích trong huyện nhằm thu hút sự quan tâm của người dân, du khách thập phương.Việc chuẩn bị hậu cần, đón tiếp, số lượng đại biểu phải xây dựng cụ thể, chi tiết, chu đáo.

Giao huyện Hưng Hà xây dựng chi tiết nội dung kịch bản chương trình các hoạt động sự kiện, phần lễ và phần hội, rà soát kỹ từng tiểu tiết, bảo đảm khớp nối các chương trình một cách khoa học, logic, đảm bảo lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn và tiết kiệm. Giao công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra lễ hội.

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Cỡ chữ bài viết: