Thái Bình: Thành lập Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thứ sáu, 20/09/2024 09:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) UBND tỉnh Thái Bình vừa tổ chức cuộc họp của Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng UBND tỉnh công bố Quyết định số 1269-QĐ/TU, ngày 16/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; ông Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và ông Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm Phó Trưởng Tiểu ban.

thai binh thanh lap tieu ban phuc vu dai hoi dai bieu dang bo tinh nhiem ky 2025 2030 hinh 1

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI phát biểu tại cuộc họp.Ảnh: Cổng TTĐT Thái Bình

Tiểu ban có nhiệm vụ tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2020 - 2025; đề xuất phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Trên cơ sở Quyết định số 1269-QĐ/TU, Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh khẳng định: Việc tổ chức đại hội đảng các cấp nói chung, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nói riêng, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị rất quan trọng.

Chính vì thế, dự thảo báo cáo tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh do Tiểu ban xây dựng là cơ sở, căn cứ quan trọng giúp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI hoàn thành dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Ông Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các thành viên cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, nhiệm vụ Tiểu ban phân công; bám sát yêu cầu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đặt ra để đánh giá kết quả thực hiện bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, súc tích, sát với thực tế.

thai binh thanh lap tieu ban phuc vu dai hoi dai bieu dang bo tinh nhiem ky 2025 2030 hinh 2

Ông Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: CTTĐT Thái Bình

Trong quá trình tổng kết, đánh giá phải làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra bảo đảm sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu đề ra. Ngành thống kê và các ngành tổng hợp có dự báo, dự tính đầy đủ, trên cơ sở đó có đánh giá sát về khả năng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Cho ý kiến cụ thể vào kế hoạch thực hiện và việc thành lập tổ giúp việc Tiểu ban, ông Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các thành viên trong Tiểu ban bám sát vào kế hoạch và mốc thời gian để tổ chức triển khai thực hiện các công việc bảo đảm chất lượng và yêu cầu về thời gian xây dựng văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Trần Anh

Bình Luận

Tin khác

Xem xét trách nhiệm lãnh đạo đơn vị có nhiều cán bộ vi phạm nồng độ cồn

Xem xét trách nhiệm lãnh đạo đơn vị có nhiều cán bộ vi phạm nồng độ cồn

(CLO) UBND TP Hà Nội yêu cầu xem xét trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có nhiều người vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của lực lượng thực thi công vụ hoặc xử lý không nghiêm minh, chưa kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý.

Tin tức
Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, đất đai trình Quốc hội

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, đất đai trình Quốc hội

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tiếp thu, rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trình Quốc hội.

Tin tức
Nghiên cứu triển khai dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức PPP, hợp đồng BOT

Nghiên cứu triển khai dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức PPP, hợp đồng BOT

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thống nhất nghiên cứu triển khai Dự án đường bộ cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) – Đà Lạt (Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT để thu hút nguồn lực của xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Tin tức
Chính phủ quy định các dự án đầu tư có sử dụng đất phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Chính phủ quy định các dự án đầu tư có sử dụng đất phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong đó, quy định các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tin tức
Khu kinh tế Đồng Đăng-Lạng Sơn giữ vững vị thế là cửa khẩu thương mại quan trọng nhất của cả nước

Khu kinh tế Đồng Đăng-Lạng Sơn giữ vững vị thế là cửa khẩu thương mại quan trọng nhất của cả nước

(CLO) Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn nhằm tiếp tục xây dựng Khu kinh tế Đồng Đăng - Lạng Sơn giữ vững vị thế là cửa khẩu thương mại trên bộ quan trọng nhất của cả nước, là điểm trung chuyển trên bộ quan trọng trong kết nối Trung Quốc - Việt Nam - các nước Đông Nam Á.

Tin tức