Thái Bình: Gần 7.000 hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở

(CLO) Ngày 18/9, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025; đề cương trưng bày và các nội dung có liên quan đến dự án Bảo tàng tỉnh Thái Bình; tiến độ và một số nội dung dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tại khu trung tâm y tế tỉnh.

Hiện nay, tổng số hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở theo báo cáo rà soát của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình là 6.966 hộ, trong đó số hộ thuộc diện được hỗ trợ xây mới nhà ở là 3.893 hộ và 3.073 hộ thuộc diện được hỗ trợ sửa chữa nhà ở.

Nguồn vốn thực hiện từ Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Lộ trình thực hiện trong năm 2024, xây dựng, phê duyệt đề án và triển khai thực hiện hỗ trợ khoảng 30% số đối tượng; năm 2025 thực hiện hỗ trợ khoảng 70% số đối tượng.

thai binh gan 7000 ho ngheo can ngheo thuoc dien duoc ho tro xay moi sua chua nha o hinh 1

Tổng số hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở theo báo cáo rà soát của các huyện, thành phố tỉnh Thái Bình là 6.966 hộ.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, địa phương sớm hoàn thiện đề án báo cáo UBND tỉnh xem xét ban hành; làm rõ các căn cứ pháp lý liên quan để xác định cụ thể đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ nhà ở trong giai đoạn này; điều kiện được hỗ trợ nhà ở.

Ngay khi đề án được ban hành, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh hoàn thành trong năm 2025. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với MTTQ tuyên truyền, vận động, rà soát, bình xét bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; cùng với nguồn ngân sách tỉnh, huyện, huy động các nguồn xã hội hóa, đóng góp của gia đình, dòng họ... Quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong thực hiện đề án.

thai binh gan 7000 ho ngheo can ngheo thuoc dien duoc ho tro xay moi sua chua nha o hinh 2

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng phát biểu tại cuộc họp.

Liên quan đến dự án Bảo tàng tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Quang Hưng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, đơn vị tư vấn thiết kế tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các phương án, bảo đảm phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, tạo điểm nhấn không gian kiến trúc.

Các nội dung trưng bày tại Bảo tàng tỉnh phải gắn với truyền thống văn hóa, lịch sử mảnh đất, con người Thái Bình; trên cơ sở phương án kiến trúc được phê duyệt, lên phương án sắp xếp không gian trưng bày một cách khoa học, hợp lý; tính toán phương án vận hành, phát huy công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách và nhân dân trong tỉnh. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý dự án chủ động phối hợp với thành phố Thái Bình lên phương án đấu nối hạ tầng giao thông, kết cấu hạ tầng và các công trình liên quan.

Nghe báo cáo tiến độ và một số nội dung dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tại khu trung tâm y tế tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực y tế của tỉnh.

Ông Nguyễn Quang Hưng đề nghị Ban Quản lý dự án và Sở Y tế sớm hoàn thiện các quy trình, thủ tục sớm trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Ngành y tế cần có phương án nhu cầu nguồn nhân lực, trang thiết bị đáp ứng quy mô giường bệnh khi bệnh viện hoàn thành.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: