Thái Lan điều tiêm kích F-16 tấn công các mục tiêu ở Campuchia, căng thẳng đang gia tăng

(CLO) Quân đội Thái Lan thông báo đã triển khai một máy bay chiến đấu F-16 để tấn công các mục tiêu gần biên giới của quân đội Campuchia vào thứ Năm (24/7).

Quân đội Thái Lan cho biết Campuchia triển khai máy bay không người lái trinh sát trước khi điều binh sĩ mang theo vũ khí đến khu vực gần đền tranh chấp Ta Moan Thom dọc biên giới phía đông, cách thủ đô Bangkok khoảng 360 km.

Thái Lan triển khai sáu máy bay F-16 dọc khu vực biên giới tranh chấp, trong đó một chiếc đã bắn vào lãnh thổ Campuchia và phá hủy một mục tiêu quân sự, quân đội Thái Lan cho biết. Cả hai nước đều cáo buộc nhau khởi đầu cuộc đụng độ vào sáng sớm thứ Năm.

f16thai.jpeg
Tiêm kích F-16 của Thái Lan năm 2024. Ảnh: Không quân Thái Lan

"Chúng tôi đã sử dụng hỏa lực không quân để tấn công các mục tiêu quân sự theo kế hoạch", Phó Phát ngôn viên Quân đội Thái Lan, bà Richa Suksuwanon cho biết.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc binh sĩ Thái Lan xâm nhập khu vực đền Ta Moan Thom và tiến hành hoạt động do thám bằng máy bay không người lái, sau đó nổ súng trước về phía Campuchia.

Bộ Quốc phòng Campuchia báo cáo rằng phạm vi địa lý của cuộc tấn công mở rộng tới khu vực Mom Bei ở tỉnh Preah Vihear, với hai quả bom do máy bay chiến đấu Thái Lan thả xuống con đường Wat Kaew Sikkhakirivoraram trên lãnh thổ do Campuchia kiểm soát.

Vị trí khu vực tranh chấp trên bản đồ.
Vị trí khu vực tranh chấp trên bản đồ.

Lực lượng vũ trang Campuchia đã khai hỏa đáp trả, viện dẫn quyền tự vệ chính đáng trước hành động xâm lược quân sự của nước ngoài trong biên giới của mình.

Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc Thái Lan triển khai số lượng lớn binh lính và sử dụng vũ khí hạng nặng để chiếm đóng lãnh thổ Campuchia, gọi đây là "sự vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hợp Quốc, chuẩn mực ASEAN và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế".

Các cuộc đụng độ nổ ra giữa quân đội Thái Lan và Campuchia khi cả hai bên pháo kích vào vị trí của nhau.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia, ông Hun Sen, trong một bài đăng trên Facebook, cho biết hai tỉnh của Campuchia đã bị pháo kích từ quân đội Thái Lan.

Các cuộc giao tranh diễn ra sau khi Thái Lan triệu hồi đại sứ tại Campuchia vào tối thứ Tư và tuyên bố sẽ trục xuất đại sứ Campuchia tại Bangkok, sau khi một binh sĩ Thái Lan thứ hai trong vòng một tuần bị mất chân do nổ mìn mà Bangkok cáo buộc là do Campuchia mới đặt tại khu vực tranh chấp.

Quân khu 2 của Thái Lan đưa tin, tên lửa BM-21 được bắn từ phía Campuchia đã trúng một trạm xăng PTT ở Ban Phue, huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket.

Campuchia có hàng triệu quả mìn còn sót lại từ cuộc nội chiến cách đây nhiều thập kỷ, theo các nhóm rà phá bom mìn. Tuy nhiên, Thái Lan khẳng định các quả mìn đã được đặt gần đây tại khu vực biên giới, điều mà Campuchia gọi là những cáo buộc vô căn cứ.

Trong hơn một thế kỷ, Thái Lan và Campuchia đã tranh chấp chủ quyền tại nhiều điểm chưa được phân định rõ ràng dọc theo đường biên giới dài 817 km. Tranh chấp này đã dẫn đến nhiều cuộc đụng độ qua các năm, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, bao gồm trong một tuần giao tranh pháo binh vào năm 2011.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: