Thái Lan muốn làm cầu nối đưa Myanmar trở lại ASEAN

(CLO) Hôm 18/2, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã bày tỏ hy vọng giúp Myanmar trở lại với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau gần 5 năm.

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp phía Myanmar tại Phuket, ông Sihasak khẳng định: “Thái Lan muốn trở thành cầu nối đưa Myanmar trở lại với ASEAN”.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh khối ASEAN đã loại các nhà lãnh đạo hàng đầu của chính quyền quân sự Myanmar khỏi các hội nghị thượng đỉnh quan trọng kể từ sau biến cố năm 2021, sự kiện vốn đã chấm dứt chính quyền dân chủ đầu tiên trong nửa thế kỷ và làm bùng phát các cuộc xung đột, đàn áp trên diện rộng tại quốc gia này.

Trong cuộc hội đàm diễn ra vào ngày 18/2 tại miền nam Thái Lan, ông Sihasak đã thúc giục quốc gia đang bị tàn phá bởi nội chiến này thực hiện các bước đi cụ thể nhằm tuân thủ kế hoạch khôi phục ổn định lâu dài của khối.

hbcz1lgakaelyot.jpeg
Ngoại trưởng hai nước hội đàm tại Phuket, Thái Lan. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thái Lan

Ông nhấn mạnh rằng sự hợp tác tích cực từ phía Myanmar là điều kiện tiên quyết để tiến trình này thành công.

Ngoại trưởng Thái Lan phát biểu: “Myanmar cũng phải giúp đỡ Thái Lan bằng cách phản hồi các mối quan ngại của ASEAN, chẳng hạn như bắt đầu quá trình đối thoại, đó là một điều tốt; giảm bớt bạo lực; tránh các cuộc tấn công vào dân thường”.

Đồng thời, vị quan chức này cũng đưa ra cam kết mạnh mẽ về vị thế của Bangkok khi tuyên bố: “Thái Lan sẽ thể hiện vai trò dẫn dắt” trong toàn bộ tiến trình này.

Dù tham gia cuộc gặp song phương và cùng thảo luận về quan hệ giữa hai nước, Ngoại trưởng Myanmar Than Shwe đã không đưa ra bất kỳ phát biểu nào sau khi buổi làm việc kết thúc.

Hiện nay, nỗ lực của Thái Lan đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận quốc tế, bởi việc đưa Myanmar trở lại bàn hội nghị không chỉ có ý nghĩa về mặt ngoại giao mà còn là chìa khóa để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh tại khu vực.

Các nhà quan sát kỳ vọng rằng với vai trò "cầu nối" của Thái Lan, một tiến trình đối thoại thực chất sẽ sớm được khởi động nhằm giảm thiểu bạo lực và mang lại hòa bình cho người dân Myanmar.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: