Thái Lan siết kiểm soát cần sa vì nạn buôn lậu ra nước ngoài gia tăng

(CLO) Thái Lan đang lên kế hoạch hạn chế tình trạng tiếp cận cần sa dễ dãi, trong bối cảnh gia tăng các vụ buôn lậu cần sa ra nước ngoài, đặc biệt từ các điểm du lịch.

Theo quy định mới dự kiến có hiệu lực trong khoảng 40 ngày tới, các hiệu thuốc sẽ chỉ được phép bán cần sa cho người có đơn thuốc hợp lệ do chuyên gia y tế cấp, bao gồm cả bác sĩ y học cổ truyền.

Việc bán sẽ bị giới hạn cho nhu cầu sử dụng trong vòng 30 ngày. Các biện pháp này áp dụng cho cả công dân Thái và người nước ngoài.

untitled(7).png
Ảnh minh họa: Unsplash

Động thái siết chặt được đưa ra sau vụ thu giữ 73 kg cần sa tại sân bay Suvarnabhumi ở tỉnh Samut Prakan hồi đầu tuần. Bộ trưởng Y tế Công cộng Somsak Thepsuthin cho biết Thái Lan đã trở thành điểm xuất phát của những chuyến hàng lậu cần sa đến Vương quốc Anh, Ấn Độ, Pakistan, Hồng Kông và nhiều quốc gia khác. Ông khẳng định, cần sa sẽ chỉ còn được phép sử dụng với mục đích y tế.

Kể từ khi trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa cần sa vào năm 2022, Thái Lan đã gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát. Do chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh, hơn 10.700 tiệm cần sa đã mọc lên khắp cả nước, đặc biệt là tại các điểm du lịch và trung tâm thương mại lớn ở Bangkok.

Tình trạng hút cần sa vì mục đích giải trí đang trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt, khiến chính quyền phải cân nhắc điều chỉnh chính sách. Dù đảng cầm quyền Pheu Thai từng cam kết đưa cần sa trở lại danh sách chất ma túy, sự phản đối từ Đảng Bhumjaithai, liên minh lớn thứ hai trong chính phủ, đã khiến đề xuất này bị gác lại, giữ cho việc sử dụng cần sa hợp pháp.

Thực tế, dù hợp pháp trong lãnh thổ Thái Lan, cần sa vẫn bị buôn lậu ra nước ngoài qua hành lý du lịch hoặc đường bưu điện. Chính phủ Anh cho biết đã có hơn 50 công dân Anh bị bắt vì cố gắng tuồn cần sa ra khỏi Thái Lan từ khi hai nước hợp tác chặt chẽ vào năm ngoái. Cảnh sát sân bay Thái Lan cũng đã bắt giữ hơn 800 kẻ buôn lậu và tịch thu hơn 9 tấn cần sa.

Dù các quy định mới sẽ sớm có hiệu lực, Chính phủ Thái Lan vẫn đang xây dựng một dự luật cần sa toàn diện để kiểm soát việc sử dụng, buôn bán, xuất khẩu và sản xuất.

Dự luật này được công bố từ tháng 9 năm ngoái nhưng chưa được nội các thông qua hoặc đưa ra quốc hội. Ông Somsak nói dự luật cần thêm hai năm để hoàn thiện, và nhấn mạnh nếu xã hội không hài lòng, chính quyền “sẽ tái hình sự hóa cần sa”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: