Thái Lan và Campuchia nhất trí nối lại đàm phán chấm dứt giao tranh biên giới

(CLO) Các quan chức Campuchia và Thái Lan sẽ gặp nhau vào ngày mai 24/12 để đàm phán về khả năng quay trở lại lệnh ngừng bắn.

Hy vọng sớm giảm leo thang căng thẳng

Điều này diễn ra sau "Cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN" tại Kuala Lumpur nhằm giải quyết cuộc xung đột biên giới tái bùng phát và đã kéo dài sang tuần thứ ba liên tiếp giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á.

Cuộc đàm phán tới sẽ được tiến hành thông qua Ủy ban Biên giới Chung (GBC), một cơ chế song phương hiện có và sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đồng chủ trì, được sử dụng để quản lý các vấn đề an ninh trên biên giới chung của hai nước.

Các lãnh đạo ngoại giao các nước ASEAN đã “hoan nghênh các cuộc thảo luận về việc nối lại lệnh ngừng bắn và chấm dứt các hành động thù địch”, theo Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan phát biểu với các phóng viên tại Kuala Lumpur, đọc từ tuyên bố của Chủ tịch ASEAN tại cuộc họp.

“Hội đồng Điều phối Toàn cầu (GBC) sẽ họp vào ngày 24/12 năm 2025 để thảo luận về việc thực hiện và xác minh thỏa thuận ngừng bắn. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN bày tỏ hy vọng về việc giảm leo thang xung đột càng sớm càng tốt”, ông Hasan tuyên bố.

Ngoai giao
Các đại biểu dự Hội nghị Ngoại trưởng Đặc biệt ASEAN ở Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 22 tháng 12. Ảnh: FB/Vivian Balakrishnan

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết điều quan trọng là phải vạch ra một kế hoạch thực hiện chi tiết, nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn "thực sự bền vững".

Căng thẳng biên giới kéo dài nhiều năm giữa hai nước đã bùng phát vào tháng 7 trước khi một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết sau 5 ngày giao tranh. Thỏa thuận ngừng bắn sau đó đã được mở rộng thành một hiệp định hòa bình do Mỹ làm trung gian vào tháng 10.

Đề cập đến thỏa thuận hòa bình hồi tháng 10, ông Sihasak cho biết đã có "một sự gấp gáp trong việc soạn thảo tuyên bố vì Hoa Kỳ muốn tuyên bố được ký kết kịp thời".

“Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Mỹ… Nhưng đôi khi, các bạn biết đấy, chúng ta không thể lúc nào cũng hoạt động theo một khung thời gian cố định”, ông nói với các phóng viên tại Kuala Lumpur.

Trung Quốc tham gia vào quá trình đàm phán

Bên cạnh Mỹ, Trung Quốc cũng đang tham gia tích cực vào tiến trình đàm phán hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia. Các quan chức Trung Quốc từng hiện diện trong lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 7, nhưng họ không chính thức tham gia vào lễ ký kết hồi tháng 10 do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì.

Trong vòng đàm phán gần đây nhất, Trung Quốc đã cử ông Deng Xijun, Đặc phái viên Bộ Ngoại giao phụ trách các vấn đề châu Á, thực hiện chuyến công du tới Campuchia và Thái Lan nhằm nỗ lực khôi phục hòa bình và lòng tin giữa hai nước láng giềng.

Ông Deng Xijun đã gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn tại Phnom Penh vào ngày 19/12, trước khi đến Bangkok vào ngày 21/12. Trước đó, vào ngày 18/12, ông đã có cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cùng các đối tác Thái Lan và Campuchia.

“Kể từ khi xung đột Campuchia-Thái Lan bùng phát, Trung Quốc đã làm trung gian hòa giải và khuyến khích các cuộc đàm phán theo cách riêng của mình”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vào ngày 22/12, trước khi các cuộc đàm phán GBC ngày 24/12 được công bố.

Trong một tuyên bố sau các cuộc gặp nói trên, Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết cả Campuchia và Trung Quốc đều “nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách phải ngừng bắn ngay lập tức và khẳng định rằng đối thoại hòa bình vẫn là con đường khả thi duy nhất để giải quyết những khác biệt”.

Giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát trở lại vào ngày 8/12 sau khi một cuộc đấu súng leo thang thành các cuộc không kích. Ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 900.000 thường dân phải di tản từ cả hai phía của cuộc xung đột kể từ đó đến nay.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: