Cuộc họp có mục tiêu khôi phục thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi do Malaysia, nước Chủ tịch ASEAN năm nay, và Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người phải di dời trong tháng này
Thái Lan và Campuchia đều cáo buộc bên kia có những hành động dẫn đến sự đổ vỡ của thỏa thuận ngừng bắn tháng 7 và thỏa thuận hòa bình rộng hơn hồi tháng 10. Nhiều cuộc giao tranh dữ dội đã xảy ra ở nhiều khu vực tranh chấp lâu năm dọc theo biên giới đất liền dài 817 km, từ các khu vực rừng rậm nội địa gần Lào đến các tỉnh ven biển.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Malaysia hôm Chủ nhật, cuộc họp ASEAN do Ngoại trưởng Mohamad Hasan chủ trì sẽ xem xét các bước mà ASEAN có thể thực hiện để giúp giảm leo thang tình hình và chấm dứt giao tranh.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp sẽ cho phép Thái Lan và Campuchia đàm phán cởi mở, giải quyết những khác biệt và đạt được một giải pháp công bằng và lâu dài.
Ông Anwar phát biểu trên X hôm Chủ nhật rằng: "Tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Campuchia và Thái Lan duy trì tinh thần đối thoại, trí tuệ và sự tôn trọng lẫn nhau để chấm dứt căng thẳng và giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực này", đồng thời cho biết thêm ông đã nói chuyện với cả hai Thủ tướng của Thái Lan và Campuchia.
Ông Anwar cũng đăng tải trên mạng xã hội rằng một nhóm chuyên gia ASEAN sẽ trình bày với các Bộ trưởng Ngoại giao những phát hiện từ các quan sát thực địa và dữ liệu thu thập được bằng công nghệ giám sát vệ tinh do Mỹ cung cấp.
Thái Lan đã tiến hành các cuộc không kích vào nhiều vị trí khác nhau của Campuchia và chặn các chuyến hàng nhiên liệu qua cửa khẩu biên giới Lào do lo ngại chúng đang bị chuyển hướng sang Campuchia.
Trong khi đó, quân đội Thái Lan cho biết Campuchia đã sử dụng máy bay không người lái để thả bom xuống các căn cứ quân sự của Thái Lan và bắn tên lửa vào các khu vực khác.