Các quan chức quân sự Thái Lan và Campuchia hôm thứ Tư đã chính thức bắt đầu các cuộc đàm phán, chỉ vài ngày sau khi hai nước nhất trí thảo luận về khả năng khôi phục lệnh ngừng bắn, trong bối cảnh 16 ngày giao tranh dữ dội dọc biên giới đã khiến ít nhất 86 người thiệt mạng.
Cuộc gặp diễn ra chỉ hai ngày sau hội nghị đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Kuala Lumpur. Hội nghị này được triệu tập khẩn cấp nhằm cứu vãn thỏa thuận hòa bình do Malaysia, với tư cách Chủ tịch luân phiên ASEAN và Tổng thống Mỹ Donald Trump trung gian từ hồi tháng 7.
Đàm phán trong ba ngày
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) diễn ra trong ba ngày và có thể tạo tiền đề cho một thỏa thuận mới.
Cuộc họp cấp ban thư ký của Ủy ban Biên giới chung bắt đầu tại trạm kiểm soát thường trực Ban Phak Kat, một trạm kiểm soát biên giới ở khu vực phía nam tuyến biên giới dài 817 km giữa hai nước, vào khoảng 4h25 chiều thứ Tư giờ địa phương.
Trả lời phóng viên sau phiên họp đầu tiên, ông Nuttapong Praokaew, Thư ký GBC phía Thái Lan, cho biết các cuộc đàm phán ban đầu tập trung vào việc thiết lập chương trình nghị sự cho cuộc họp toàn thể đoàn dự kiến diễn ra lúc 9 giờ sáng thứ Năm.
Ông Natthaphong lưu ý rằng cả hai bên đã trao đổi quan điểm của mình. “Trong cuộc họp này, hai bên sẽ thảo luận và trao đổi văn kiện để chuẩn bị cho cuộc họp GBC đặc biệt lần thứ 3 sắp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 12 năm 2025, nhằm đảm bảo chấm dứt các hành động thù địch và tìm giải pháp khôi phục ổn định giữa hai nước, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường”, Thiếu tướng Maly Socheata, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, ông Surasant Kongsiri, cho biết trước đó vào thứ Tư rằng cuộc họp ban thư ký sẽ diễn ra từ thứ Tư đến thứ Sáu.
Nếu các cuộc thảo luận sơ bộ diễn ra suôn sẻ, sẽ tiếp theo là cuộc gặp giữa các bộ trưởng quốc phòng của cả hai nước vào thứ Bảy, theo ông Kongsiri cho biết trong một cuộc họp báo.
Ông nhấn mạnh: "Nếu các cuộc thảo luận ở cấp ban thư ký đạt được đồng thuận, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ chính thức gặp mặt vào ngày 27/12 để ký kết thỏa thuận".
Đây được xem là bước tiến quan trọng nhất kể từ khi giao tranh tái bùng phát, sau hàng loạt nỗ lực riêng rẽ nhưng không thành công của Malaysia, Trung Quốc và Mỹ nhằm đưa Bangkok và Phnom Penh trở lại bàn đàm phán.
Giao tranh tiếp diễn
Campuchia và Thái Lan tiếp tục cáo buộc lẫn nhau về các hành động gây hấn và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tăng cường đạt được hồi tháng 10 tại Malaysia và dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ.
Theo thỏa thuận này, hai bên cam kết rà phá bom mìn, rút quân và vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực tranh chấp chủ quyền kéo dài nhiều thập kỷ.
Trước thềm cuộc đàm phán hôm thứ Tư, xung đột vẫn tiếp diễn tại nhiều điểm nóng dọc biên giới, từ các khu rừng gần Lào cho tới các tỉnh ven Vịnh Thái Lan, kể từ đầu tháng 12.
Theo số liệu của chính quyền Campuchia, ít nhất 21 thường dân nước này đã thiệt mạng và hơn nửa triệu người buộc phải sơ tán kể từ khi giao tranh nổ ra. Phía Thái Lan cho biết ít nhất 65 người đã thiệt mạng và hơn 150.000 người phải rời bỏ nhà cửa.
Bộ Quốc phòng Campuchia hôm thứ Tư cáo buộc Thái Lan sử dụng máy bay chiến đấu thả bom xuống tỉnh biên giới Banteay Meanchey, gọi đây là hành động “tàn bạo” và bừa bãi.
Ngược lại, Thái Lan cáo buộc Campuchia tiếp tục sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công các khu dân cư tại tỉnh Sa Kaeo trong cùng ngày, buộc quân đội Thái Lan phải đáp trả.