Thái Lan và Campuchia tranh cãi về vi phạm lệnh ngừng bắn

(CLO) Campuchia khẳng định vụ nổ súng qua biên giới với Thái Lan là tai nạn sau khi bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo tuyên bố của quân đội Thái Lan, vụ việc xảy ra vào sáng 6/1 khi lực lượng Campuchia bị cáo buộc bắn đạn cối vào tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan. Một binh sĩ bị thương do mảnh đạn và đã được sơ tán để điều trị y tế. Bangkok cho rằng đây là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa hai nước vào ngày 27/12, chấm dứt ba tuần xung đột.

Sau đó, quân đội Thái Lan cho biết phía Campuchia đã liên lạc trực tiếp với một đơn vị của Thái Lan, khẳng định “không có ý định nổ súng vào lãnh thổ Thái Lan” và giải thích rằng vụ việc xuất phát từ “sai sót trong hoạt động của binh sĩ Campuchia”.

Tuyên bố của quân đội Thái Lan nêu rõ lực lượng Thái Lan tại khu vực đã cảnh báo Campuchia phải hết sức thận trọng, đồng thời nhấn mạnh nếu sự việc tương tự tái diễn, Thái Lan có thể phải tiến hành các biện pháp đáp trả.

Trung tướng Weerayuth Raksilp, Tư lệnh Quân đoàn 2, thăm các binh sĩ đóng quân tại một vị trí chiến lược gần Đồi 350 thuộc tỉnh Surin. (Ảnh: do đơn vị cung cấp)
Các binh sĩ Thái Lan tại một vị trí chiến lược ở tỉnh Surin. Ảnh: Quân đội Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Chính phủ của ông đã gửi đơn khiếu nại chính thức tới Campuchia, nêu rõ quan điểm rằng thỏa thuận ngừng bắn đã bị vi phạm.

Phát biểu với báo giới tại Bangkok, ông Anutin nói rằng ở cấp độ quân sự, phía Thái Lan được thông báo vụ việc là một tai nạn, nhưng Chính phủ vẫn đang yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan. Ông cũng khẳng định Thái Lan có “khả năng đáp trả” Campuchia, quốc gia mà ông cho là có sức mạnh quân sự yếu hơn nhiều so với Thái Lan.

Theo ông Anutin, các thống đốc tỉnh dọc biên giới đã được lệnh chuẩn bị sẵn sàng dù ở thời điểm này chưa có quyết định sơ tán dân thường.

Trước đó, hàng trăm nghìn người dân ở hai bên biên giới, những người buộc phải rời bỏ nhà cửa trong các cuộc giao tranh hồi tháng 12/2025, đã bắt đầu quay trở về sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết. Các cuộc đụng độ trong tháng 12 được cho là đã khiến hàng chục người thiệt mạng và khoảng 1 triệu người phải di tản ở cả hai phía.

Dù đã nhất trí chấm dứt giao tranh vào cuối tháng trước, hai bên vẫn chưa giải quyết được vấn đề phân định ranh giới. Trong một tuyên bố đưa ra sáng 6/1, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết Phnom Penh đã đề xuất tổ chức cuộc họp của ủy ban biên giới song phương với Thái Lan tại tỉnh Siem Reap trong tháng này.

Trước đó, Bangkok cho biết Chính phủ mới của Thái Lan, dự kiến được thành lập sau cuộc bầu cử ngày 8/2, có thể sẽ cần tổ chức các cuộc họp để thảo luận về công tác khảo sát và phân định biên giới.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: