Thái Nguyên: Phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ tư, 28/07/2021 18:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 28/7, thông tin từ Công an TP.Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang cư trú tại một nhà dân trên địa bàn.

Hình ảnh 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện. Ảnh: tienphong.vn

Hình ảnh 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện. Ảnh: tienphong.vn

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 27/7, lực lượng chức năng TP.Thái Nguyên phối hợp với Công an phường Phan Đình Phùng kiểm tra cư trú tại số nhà 249, đường Cách mạng Tháng Tám (thuộc tổ 22, phường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có 4 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân. Qua xác minh ban đầu, 4 người nói trên đều ở huyện Tân Dương, TP.Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Các đối tượng khai nhận, vào ngày 16/7, họ đi từ Trung Quốc. Đến ngày 17/7, các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam qua đường mòn nên không làm thủ tục, không có giấy tờ.

4 người này được 1 người Trung Quốc tên Huang Shan thuê nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc, nhưng không biết làm công việc gì và được đưa đến số nhà trên.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 4 máy tính xách tay, 12 điện thoại thông minh tại nơi ở của 4 đối tượng trên. Đồng thời, báo cáo sự việc lên các cấp, ngành chức năng liên quan để xử lý theo quy định.

Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa 4 đối tượng người Trung Quốc trên đi cách ly tập trung.

Hiện, Công an TP.Thái Nguyên đã bàn giao hồ sơ vụ việc để các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

PV

Bình Luận

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống