'Thái tử Samsung' bất ngờ bị bắt ngay tại tòa, lĩnh án 2,5 năm tù

Thứ hai, 18/01/2021 16:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người thừa kế Samsung Lee Jae-yong bị tòa án ở Seoul, Hàn Quốc, kết án 2 năm 6 tháng tù giam trong phiên xét xử vụ án hối lộ liên quan tới cựu Tổng thống Park Geun-hye và lệnh ông này trở lại nhà tù.

Ông Lee Jae Yong tham dự phiên tòa xem xét lệnh tạm giam tại Tòa án Quận trung tâm Seoul, Hàn Quốc hôm 8/6/2020. Ảnh: Reuters

Ông Lee Jae Yong tham dự phiên tòa xem xét lệnh tạm giam tại Tòa án Quận trung tâm Seoul, Hàn Quốc hôm 8/6/2020. Ảnh: Reuters

Tòa án cấp cao Seoul tuyên án tù Phó Chủ tịch điều hành Samsung Lee Jae-yong và yêu cầu ông ngay lập tức phải trở lại nhà giam.

Sau nhiều nỗ lực, người thừa kế tập đoàn Samsung đã không thoát khỏi án tù vì hối lộ một người bạn thân của bà Park nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của người đứng đầu Nhà Xanh để đứng đầu tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

Yonhap cho hay, phán quyết của tòa án ngày 18/1 làm tiêu tan hy vọng của những người ủng hộ Lee Jae-yong và các lãnh đạo công ty khác đã đề nghị tòa án khoan hồng với Tập đoàn Samsung vì vai trò của ông trong khắc phục những khó khăn kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, phán quyết mới nhất với người thừa kế Samsung được các nhà hoạt động chống tham nhũng ở Hàn Quốc hoan nghênh.

Ông Lee có mặt tại phiên xử ngày 18/1 và bị bắt ngay sau khi mức án được tuyên. Như vậy, người thừa kế tập đoàn Samsung phải trở lại nhà giam chưa đầy sau 3 tháng được phóng thích do hưởng án treo.

Năm 2017, ông Lee bị kết án 5 năm tù nhưng được trả tự do năm 2018 sau khi tòa Phúc thẩm kết án 2 năm rưỡi tù treo. Đến tháng 8/2019, Tòa Tối cao xác định Lee đưa hối lộ 7,6 triệu USD và buộc tòa Phúc thẩm xét xử lại.

Minh Châu

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h