(CLO) Theo một cuộc thăm dò đăng tải trên tờ Le Monde, Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron sẽ đánh bại Marine Le Pen trong cuộc bầu cử Pháp vào ngày 24/4 tới, mặc dù bà Le Pen đã giành được nhiều sự ủng hộ hơn trong những tuần gần đây.
Cuộc thăm dò cho thấy ông Macron sẽ dẫn đầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 10/4, với 26,5% tỷ lệ ủng hộ so với 21,5% của bà Le Pen, người sẽ về nhì. Tuy nhiên, khoảng cách này thấp hơn khá nhiều so với cuộc bầu cử cách đây 5 năm, khi ông Macron giành được 28% còn bà Le Pen chỉ giành được 17,5%.
Theo kết quả thăm dò, ông Macron sau đó sẽ đánh bại bà Le Pen trong cuộc bỏ phiếu vòng hai vào ngày 24/4 với tỷ lệ 54% so với 46%.
Những nỗ lực cải thiện hình ảnh của mình trong 5 năm qua của bà Le Pen rõ ràng đã mang lại những kết quả tốt hơn nhiều, đồng thời việc tranh cử muộn cũng đang ảnh hưởng tới ông Macron.
Nhưng cuộc xung đột ở Ukraine cũng đang ảnh hưởng tới cuộc bầu cử của Pháp, khi nâng tầm ông Macron lên một nhà lãnh đạo thế giới có tiếng nói và tầm ảnh hưởng.
Khác với những ứng viên khác, ông Macron không giành nhiều thời gian cho việc vận động tranh cử. Thông cáo về việc tái tranh cử của ông không được đưa ra qua một bài phát biểu mà qua một bức thư. Ông cũng mới có buổi vận động đầu tiên của mình vào thứ Bảy tuần trước (2/4).
Cuộc chiến tại Ukraine đã gây áp lực lên các ứng cử viên cực hữu của Pháp bởi những tranh cãi về thông điệp của họ về Nga và người nhập cư, trong đó bà Le Pen phải đối mặt với những câu hỏi khó về mối quan hệ trong quá khứ của bà với ông Putin. Còn ứng viên Éric Zemmour phải giải thích lý do tại sao ông từng mơ trở thành một Putin của Pháp.
Cuộc chiến cũng làm dấy lên mối lo ngại của công chúng về giá năng lượng tăng, một vấn đề rất dễ gây căng thẳng ở Pháp. Chính vấn đề này cũng đã châm ngòi cho cuộc biểu tình áo vàng ở Pháp vào năm 2018.
Trong khi đó, cánh tả của Pháp vẫn bị chia rẽ. Ứng cử viên cực tả Jean-Luc Mélenchon đang đứng ở vị trí thứ ba, nhưng các đề xuất của ông quá cực đoan đối với nhiều cử tri.
(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?
(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.
(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.