Thăm dò cho thấy bà Harris vẫn dẫn trước ông Trump, nhưng thua ở các bang chiến trường

(CLO) Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, nhưng lại thua ở các bang chiến trường.

Trong đó, cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos vào ngày 29/8 cho thấy bà Harris dẫn trước với tỷ lệ 45% so với 41%. Lợi thế 4% lớn hơn so với lợi thế 1% mà bà Harris nắm giữ trước cựu Tổng thống trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos vào cuối tháng 7.

Cuộc thăm dò mới, được tiến hành trong 8 ngày, kết thúc vào ngày 28/8 và có biên độ sai số 2%, cho thấy bà Harris nhận được sự ủng hộ từ phụ nữ và người gốc Tây Ban Nha. 

Bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 49% so với 36% - hay 13% - trong số cả cử tri nữ và cử tri gốc Tây Ban Nha. Trong 4 cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được tiến hành vào tháng 7, bà Harris dẫn trước 9 điểm trong số phụ nữ và 6 điểm trong số người gốc Tây Ban Nha. Ông Trump dẫn đầu trong số cử tri da trắng và nam giới, với tỷ lệ tương tự như hồi tháng 7.

Tuy nhiên, tại 7 bang mà cuộc bầu cử năm 2020 diễn ra sát nút nhất - Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, North Carolina, Michigan và Nevada - ông Trump lại đang dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 45% so với 43%.

Ngoài ra, một cuộc thăm dò riêng của Bloomberg News/Morning Consult được công bố vào ngày 29/8 cho thấy bà Harris cũng chỉ dẫn trước tối thiểu hoặc ngang bằng với ông Trump ở các bang nói trên.

Trong khi đó, theo cuộc thăm dò của tờ Wall Street Journal được công bố hôm thứ Năm, bà Harris nhận được 48% sự ủng hộ của công chúng so với 47% của Trump, một khoảng cách rất mong manh khi biên độ sai số là cộng hoặc trừ 2,5%. 

Khoảng 73% cử tri Đảng Dân chủ trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho biết họ hào hứng hơn về việc bỏ phiếu vào tháng 11 sau khi bà Harris tham gia cuộc đua. Những người bỏ phiếu cho ông Trump cũng bày tỏ sự nhiệt tình về ứng cử viên của mình, với 64% cho biết sự lựa chọn của họ là để ủng hộ ông Trump hơn là phản đối bà Harris.

Các cử tri cho biết ông Trump có cách tiếp cận tốt hơn bà Harris trong việc quản lý nền kinh tế Mỹ với tỷ lệ 45% so với 36%. Ngược lại, bà Harris có lợi thế 47% so với 31% của ông Trump về chính sách phá thai. Khoảng 41% cử tri trong cuộc thăm dò - và 70% đảng viên Dân chủ - cho biết họ lo ngại tổng thống tiếp theo có thể ký lệnh cấm phá thai quốc gia.

Trả lời kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos, chiến lược gia Matt Wolking của Đảng Cộng hòa cho biết: "Rõ ràng là việc chạy đua với Harris sẽ khó khăn hơn đối với Trump khi xét đến sự thay đổi trong các con số này, nhưng chắc chắn không phải là không thể vượt qua". 

Ông cho biết cựu Tổng thống Trump cần phải tập trung hết mức có thể vào chiến dịch của mình "để không làm mất lòng" những cử tri đang nghiêng về phía ông.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được tiến hành trên toàn quốc và thu thập phản hồi từ 4.253 người trưởng thành tại Mỹ, bao gồm 3.562 cử tri đã đăng ký.

Ngọc Ánh (theo Reuters, WSJ)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: