Thảm kịch giao thông kép ở Pakistan, ít nhất 51 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 51 người đã thiệt mạng trong hai vụ tai nạn giao thông riêng biệt ở miền tây Pakistan vào Chủ nhật (29/1), khi một chiếc xe buýt lao khỏi cầu và một chiếc thuyền chở các học sinh bị lật úp.

Cho đến nay, 41 người được xác nhận đã thiệt mạng sau khi xe buýt chở họ đâm vào một khe núi ở tỉnh Balochistan phía tây nam, trong khi ít nhất 10 học sinh thiệt mạng trong vụ tai nạn đường thủy ở phía tây bắc Khyber Pakhtunkhwa.

tham kich giao thong kep o pakistan it nhat 51 nguoi thiet mang hinh 1

Chiếc xe buýt bị cháy rụi trong vụ tai nạn ở Lasbela, Balochistan, Pakistan vào ngày 29/1/2023. Ảnh: AFP

Cảnh sát địa phương cho biết có tới 9 người vẫn đang mất tích dưới biển và chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành. Tại địa điểm xa xôi xảy ra vụ tai nạn xe buýt, quan chức chính quyền cấp cao Hamza Anjum cho biết "các thi thể... không thể nhận dạng được".

Được biết, chiếc xe buýt chở tổng cộng 48 hành khách đã đâm vào một cây cột trên cầu và chệch hướng vào Chủ nhật. Nó đã di chuyển qua đêm giữa thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan và thành phố cảng phía nam Karachi.

“Người ta cho rằng tài xế có thể đã ngủ gật”, Anjum nói, đồng thời đề cập đến khả năng anh ta đã chạy quá tốc độ trong chuyến đi đường dài. "Chúng tôi sẽ điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn", ông nói và cho biết thêm rằng các xét nghiệm DNA sẽ được sử dụng để xác định danh tính các nạn nhân.

Tại Khyber Pakhtunkhwa, quan chức cảnh sát địa phương Mir Rauf nói rằng tất cả những người thiệt mạng được vớt lên từ hồ cho đến nay đều ở độ tuổi từ 7 đến 14.

Ông cho biết thêm 11 trẻ em đã được giải cứu, trong đó có 6 trẻ đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, vẫn còn tới 9 người nữa bị mất tích tại địa điểm danh lam thắng cảnh. "Một chiến dịch giải cứu đang được tiến hành", Rauf nói.

Đường cao tốc xiêu vẹo, các biện pháp an toàn lỏng lẻo và lái xe liều lĩnh góp phần vào kỷ lục an toàn đường bộ tồi tệ của Pakistan. Xe buýt chở khách thường xuyên bị nhồi nhét đến hết sức chứa và dây an toàn không được thắt chặt, khiến số người chết cao do tai nạn là phổ biến ở nước này.

Vào tháng 11 năm ngoái, 20 người, trong đó có 11 trẻ em, đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt nhỏ lao xuống một con mương sâu và ngập nước ở miền nam Pakistan.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 27.000 người đã thiệt mạng trên các con đường của Pakistan vào năm 2018. Chết đuối hàng loạt cũng phổ biến ở Pakistan, khi những con tàu quá cũ và quá tải.

Hoàng Huy (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: