Các chiến binh Hồi giáo bị giam giữ đã tổ chức bạo loạn và kiểm soát trại giam vào Chủ nhật vừa rồi, sau khi chế ngự đội ngũ quản lý và chiếm đoạt vũ khí của họ, dẫn đến một cuộc bao vây kéo dài hai ngày và cuối cùng là các đặc công quân đội Pakistan đã quyết định xông vào khu nhà vào thứ Ba.
Quân đội Pakistan tuần tra ở Bannu vào ngày 21 tháng 12 năm 2022. Ảnh: Reuters
Khói bốc lên từ khu vực xảy ra vụ đọ súng vào ngày 20 tháng 12 năm 2022. Ảnh: Reuters
An ninh vẫn được kiểm soát nghiêm ngặt sau vụ việc. Ảnh: Reuters
"Sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố đặt ra một mối đe dọa mới đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Các lực lượng an ninh dũng cảm của chúng ta hoàn toàn có khả năng đối phó với mối đe dọa này", Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif viết trên Twitter.
Người phát ngôn quân đội Pakistan, Thiếu tướng Ahmed Sharif, phát biểu với kênh truyền hình địa phương Geo News vào cuối ngày thứ Ba cho biết rằng 7 trong số 35 chiến binh ẩn náu đã đầu hàng và 3 người khác tìm cách trốn thoát đã bị bắt. Ông cho biết một con tin, một quan chức an ninh, đã thiệt mạng trong cuộc đột kích.
Ông nói thêm rằng một chiến binh đầu tiên có thể chế ngự người thẩm vấn hắn ta bằng một viên gạch và cướp vũ khí của người này. Sau đó, các chiến binh khác tại trung tâm đã đột nhập vào một nhà kho nơi cất giữ vũ khí bị tịch thu.
"Chúng tôi đã rất cố gắng để khiến họ đầu hàng vô điều kiện. Tuy nhiên, họ đã không đáp ứng", ông Sharif nói và cho biết thêm rằng họ muốn đi qua Afghanistan một cách an toàn, nhưng đã bị chính quyền từ chối.
Sau khi các cuộc đàm phán không giải quyết được bế tắc kéo dài hai ngày, các đặc công quân đội đã xông vào trung tâm giam giữ này vào thứ Ba. Mười binh sĩ, trong đó có ba sĩ quan, cũng bị thương.
Sharif mô tả cuộc đột kích là một cuộc đọ súng ác liệt. Trước đó, người dân cho biết họ nghe thấy tiếng nổ phát ra từ khu vực lân cận trung tâm vào thứ Ba khi máy bay trực thăng bay lượn trên đầu.
Các chiến binh chủ yếu thuộc về nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), một tổ chức gồm các nhóm Hồi giáo Sunni và giáo phái liên kết với Taliban ở Afghanistan.
TTP nổi lên để chống lại nhà nước Pakistan và thực thi các đạo luật Hồi giáo khắc nghiệt của chính họ sau khi các lực lượng đồng minh do Mỹ lãnh đạo can thiệp vào nước láng giềng Afghanistan để lật đổ nhóm cầm quyền Taliban vào năm 2001 và đẩy họ qua biên giới vào Pakistan.
TTP đã tăng cường các cuộc tấn công trong những tuần gần đây kể từ khi tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn do Taliban ở Afghanistan làm trung gian với chính quyền Pakistan vào tháng trước.
Bùi Huy (theo Reuters)