Thẩm phán lần thứ 10 phạt tiền ông Trump, dọa bỏ tù

(CLO) Thẩm phán phiên tòa hình sự xét xử ông Donald Trump hôm thứ Hai (6/5) đã phạt vị cựu Tổng thống Mỹ này lần thứ 10 do vi phạm quy định phát ngôn về phiên tòa và cảnh báo sẽ xem xét bỏ tù nếu ông tiếp tục vi phạm.

Cụ thể, Thẩm phán Juan Merchan đã đưa ra mức phạt 1.000 USD hôm thứ Hai vừa rồi vì một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 22/4, trong đó cựu Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa nói: "Bồi thẩm đoàn đó được chọn quá nhanh - 95% là đảng viên Đảng Dân chủ. Khu vực này hầu hết đều là đảng viên Đảng Dân chủ".

Tuần trước, Thẩm phán Mercan đã phạt Trump 9.000 USD vì 9 bài đăng trên mạng xã hội mà ông cho rằng đã vi phạm lệnh giữ im lặng. Ông Mercan phát biểu trong khi ông Trump ngồi bên bàn bị cáo trong phòng xử án ở New York trong phiên tòa hình sự đầu tiên xét xử một cựu Tổng thống Mỹ.

tham phan lan thu 10 phat tien ong trump doa bo tu hinh 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thẩm phán Merchan cho biết 9 khoản tiền phạt này dường như không ngăn cản được ông Trump trong việc đưa ra phát biểu chỉ trích thẩm phán, bồi thẩm đoàn, công tố viên nhân chứng...

Thẩm phán Merchan cho biết ông coi thời gian ngồi tù “thực sự là biện pháp cuối cùng” vì nhiều lý do, bao gồm cả việc làm gián đoạn phiên tòa. Ông nói rằng việc ông Trump "tiếp tục cố tình vi phạm lệnh giữ im lặng" đã trở thành một "cuộc tấn công trực tiếp vào nền pháp quyền".

“Tôi không muốn áp đặt hình phạt bỏ tù và đã làm mọi thứ có thể để tránh làm điều đó. Nhưng tôi sẽ làm nếu cần thiết”, Thẩm phán Mercan tuyên bố. Luật New York cho phép phạt tiền lên tới 1.000 USD hoặc phạt tù lên tới 30 ngày nếu vi phạm lệnh giữ im lặng do tòa án áp đặt.

Trong vụ án hình sự đang được xét xử những tuần qua này, các công tố viên New York đã buộc tội ông Trump làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản thanh toán 130.000 USD cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels, người tuyên bố có quan hệ tình ái với ông vào năm 2006. Ông Trump không nhận tội và phủ nhận có quan hệ tình ái với Daniels.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: